Phát hiện thêm chứng cứ buộc tội Tổng thống Park Geun-hye

Tổng thống Park Geun-hye từng chỉ thị cho cựu Cố vấn cấp cao phụ trách kinh tế Ahn Jong-bom và yêu cầu Samsung hỗ trợ cho các nhóm lợi ích vào tháng 11/2016.
Phát hiện thêm chứng cứ buộc tội Tổng thống Park Geun-hye ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu tại Seoul ngày 29/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap ngày 5/3 cho biết kết quả điều tra của Nhóm công tố viên độc lập đã làm rõ mối nghi ngờ về việc Tập đoàn Samsung hỗ trợ kinh tế cho các nhóm lợi ích theo yêu cầu của Tổng thống Park Geun-hye.

Theo nhà chức trách, người đứng đầu Nhóm công tố viên độc lập Park Yong-su đã làm rõ việc Tổng thống Park Geun-hye từng chỉ thị cho cựu Cố vấn cấp cao phụ trách kinh tế Ahn Jong-bom và yêu cầu Samsung hỗ trợ cho các nhóm lợi ích vào tháng 11/2016.

Các công tố viên độc lập cũng làm rõ phía Samsung hỗ trợ khoản tiền hơn 400 triệu Won (hơn 360.000 USD) cho 4 tổ chức như “Liên kết người dân soạn thảo sách giáo khoa” để các tổ chức này tán thành và ủng hộ chính phủ hóa sách giáo khoa lịch sử. Tại thời điểm đó, việc thúc đẩy chính phủ hóa sách giáo khao lịch sử nhận được nhiều ý kiến trái ngược nhau giữa hai trường phái bảo thủ và tiến bộ.

Nhóm công tố viên độc lập cho biết đã thu thập được nội dung nói trên qua ghi chép trong cuốn sổ tay của ông Ahn Jong-bom. Kết quả điều tra này dự kiến được người đứng đầu công tố viên độc lập Park Yong-su công bố vào chiều 6/3.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.