Phát hiện tang vật vụ phá rừng tự nhiên ở Bình Định

Liên quan vụ phá 43,7 ha rừng tự nhiên ở Bình Định, các cơ quan chức năng đã tìm thấy một khối lượng lớn gỗ mà theo xác định ban đầu có nguồn gốc từ vùng rừng tự nhiên đã bị triệt hạ hoàn toàn tại xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định).
Phát hiện tang vật vụ phá rừng tự nhiên ở Bình Định ảnh 1

Hiện trường vụ 43 ha rừng tự nhiên ở An Lão bị lâm tặc xóa sổ. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Sau vụ phá rừng tự nhiên có diện tích lên tới 43,7 ha, lực lượng liên ngành tỉnh Bình Định đã phối hợp điều tra. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn gỗ và củi tại một nhà máy chế biến dăm gỗ ở địa bàn thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Khối lượng gỗ được tìm thấy gồm nhiều chủng loại khác nhau gồm thân cây, súc gỗ và cành nhánh các loại. Lực lượng chức năng chưa đo chính đếm được chính xác khối lượng. Theo nhận định sơ bộ, hầu hết lượng gỗ này có nguồn gốc từ cánh rừng tự nhiên vừa bị tàn phá thuộc xã An Hưng, huyện An Lão, vùng giáp ranh với xã Hoài Sơn.

Giám đốc của Nhà máy chuyên chế biến dăm gỗ này là bà Hồ Thị Thùy Linh, trú thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Được biết, nhà máy này trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, có trụ sở tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, do ông Lê Văn Thiệt, người ở xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng, khách sạn, chế biến dăm gỗ đến trồng rừng kinh tế…

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang khẩn trương điều tra vụ tán phá 43,7 ha rừng tự nhiên ở huyện An Lão. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng phá rừng là tổ chức doanh nghiệp, có khả năng huy động, thuê mướn nhiều nhân công cùng lúc và sử dụng nhiều thiết bị cơ giới để phá rừng.

Trước đó, ngày 7/8, Trạm Kiểm lâm Hoài Sơn ( huyện Hoài Nhơn) báo cáo bằng văn bản về Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn là theo thông tin của  nhân dân, có tình trạng nhiều người tiến hành phát loãng dây leo, hạ cây rừng, có dấu hiệu là hoạt động phá rừng để trồng rừng kinh tế. Ngày 8/8, Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn đã điện thoại cho Hạt Kiểm lâm huyện An Lão báo tình hình và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ nếu cần. Sau đó, các cơ quan chức năng mới phát hiện 43,7 ha rừng tự nhiên đã bị triệt hạ hoàn toàn, trong đó có nhiều diện tích đã được trồng keo lai.

Gần khu vực rừng vừa bị tàn phá là một khu vực rừng keo lai từ 2 – 3 năm tuổi do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo trồng, diện tích khoảng 30 ha. Đây là khu vực rừng chưa được cấp phép khai thác để trồng rừng kinh tế.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.