Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2 ngoài khơi Brazil

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, các nhà khoa học thuộc tổ chức môi trường Greenpeace ngày 24/4 đã công bố kết quả nghiên cứu về việc phát hiện ra một rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2, ở độ sâu ước tính khoảng 200 mét ngoài khơi Đại Tây Dương thuộc phía Bắc Brazil, hướng hạ nguồn con sông Amazon chảy ra biển.
Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2 ngoài khơi Brazil ảnh 1

Ảnh minh họa

Công trình nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí “Frontiers in Marine Research” cho biết diện tích của rạn san hô này lớn hơn gấp 6 lần so với những khảo sát ban đầu cách đây hơn 1 năm, khi nhóm các nhà khoa học tham gia một chuyến thám hiểm kéo dài 20 ngày của tổ chức Greenpeace để ghi hình và nghiên cứu về dải san hô khổng lồ này.


Với tên gọi Hệ thống rạn san hô Amazon khổng lồ (GARS), các nhà khoa học cho rằng đây có thể là một hành lang đa dạng sinh học nằm giữa biển Caribe và phía Nam Đại Tây Dương. Kết quả nghiên cứu khẳng định rạn san hô vùng Amazon là một hệ sinh thái ngoài sức tưởng tượng và cần phải được bảo tồn. Greenpeace sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu sâu về rạn san hô này, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng các nước liên quan không cho phép khai thác dầu khí ở khu vực này để duy trì bảo tồn rạn san hô quý hiếm, đề phòng những tác động môi trường trong trường hợp xảy ra rò rỉ dầu.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.