Phát hiện nhiều sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đơn vị chức năng thuộc Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, thu giữ và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xảy ra trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, trong quá thực hiện hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị, ngày 1/12, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh JOLIE NGUYEN có địa chỉ tại đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) do Phạm Ngọc Đ, sinh năm 1996 làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 343 đơn vị sản phẩm gồm các loại kem dưỡng, kem chống nắng, mặt nạ dưỡng da, nước tẩy trang, sữa rửa mặt, xịt khoáng, son môi thuộc các nhãn hiệu AVÈNE, VICHY, BIODERMA, LA ROCHE-POSAY, EVOLUDERM, LANEIGE, INNISFREE…có xuất xứ tại các nước: Pháp, Hàn Quốc, Belarus, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada. Toàn bộ số hàng hoá nói trên có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hơn 340 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hoá nói trên. Theo cơ quan chức năng, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 11, Đội quản lý thị trường số 5 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cũng đã cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Đoàn sinh năm 1977, trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vận chuyển gần 17.000 chai dầu gội, sữa tắm, phấn rôm được sản xuất tại Thái Lan, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, các mặt hàng này không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để xử lý theo quy định.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.