Phát hiện nhiều sai phạm tại Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt của Công ty Đa Lộc

Liên quan đến việc hồ chứa nước thải của Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Phú Thanh (đóng tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị lấp bất thường, ngày 9/7, bà Võ Niệm Tường - Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết đã có kết quả kiểm tra, xác định được loại chất thải.

Theo đó, kết quả phân tích các mẫu cho thấy, chất thải tại hồ chứa của Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Phú Thanh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại xây dựng Đa Lộc (Công ty Đa Lộc) làm chủ đầu tư là chất thải thông thường.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt Công ty Đa Lộc số tiền 246 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn ao hồ, khu chứa nước thải trong trường hợp nước thải không chứa chất thải nguy hại; không thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhiễm, phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động theo quy định; yêu cầu Công ty Đa Lộc khẩn trương trình duyệt phương án đóng cửa Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Phú Thanh.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai yêu cầu Công ty Đa Lộc ngừng ngay các hoạt động san lấp hồ chứa nước tồn lưu tại Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Phú Thanh, thực hiện gia cố bờ bao, không để nước thải tồn lưu chảy tràn ra ngoài. Với khối lượng nước thải tồn lưu (khoảng 40 m3) đã chảy tràn, doanh nghiệp cần tiến hành bơm lại vào hồ lưu chứa, việc này được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Công ty Đa Lộc phải báo cáo ngành chức năng về việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn, nước thải, bùn thải từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Thanh (thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2017).

Về kết quả kiểm tra thông tin Công ty Đa Lộc thu gom bùn sinh học từ Công ty AB Mauri Việt Nam (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Phú Thanh cho thấy: Từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2013, Công ty Đa Lộc đã thu gom, vận chuyển hơn 20.500 tấn bùn sinh học của Công ty AB Mauri Việt Nam. Khối lượng bùn sinh học này được Công ty Đa Lộc dùng làm nguyên liệu sản xuất phân bón theo sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Bà Võ Niệm Tường cho biết thêm, Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Phú Thanh đã ngừng hoạt động từ tháng 3/2017, đến nay vẫn còn rác tồn lưu. Tháng 5/2019, Công ty Đa Lộc có văn bản đề nghị được đóng cửa nhà máy. Trong khi đề nghị này chưa được ngành chức năng phê duyệt, Công ty đã tự ý xử lý chất thải tồn lưu không đúng quy định, chở đất từ ngoài vào san lấp ô chứa tro xỉ và các hồ chứa nước rỉ rác.

Trước đó, tháng 6/2019, có thông tin cho rằng hồ chứa nước thải của Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Phú Thanh bị lấp bất thường. Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã vào cuộc, xác minh vụ việc.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.