Phát hiện nhiều cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ hoạt động trái phép

Thanh tra Sở GD-ĐT Đồng Nai đã đình chỉ hoạt động đối với 2 trung tâm, cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ và cảnh cáo 8 trung tâm, cơ sở. Đặc biệt, Thanh tra Sở đã chuyển hồ sơ qua công an để tiếp tục điều tra đối với 3 đơn vị khác có biểu hiện cấp chứng chỉ không đúng quy định.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, vừa qua Sở đã tiến hành thanh, kiểm tra 31 trung tâm, cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh. Kết quả, Đoàn kiểm tra đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với 2 trung tâm, cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ và cảnh cáo 8 trung tâm, cơ sở. Đặc biệt, Thanh tra Sở đã chuyển hồ sơ qua công an để tiếp tục điều tra đối với 3 đơn vị có những biểu hiện môi giới, tổ chức đường dây đông người thi, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ không đúng quy định. Cũng theo Thanh tra Sở, trong các đợt thanh tra vừa qua, Đoàn đã phát hiện Công ty TNHH B Hoa II (đóng tại Biên Hòa) làm rất nhiều loại bằng cấp, chứng chỉ giả. Hiện công an đã điều tra và chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát đề nghị truy tố tội làm giả các loại chứng chỉ, bằng cấp.

Kết luận của đoàn thanh tra cho thấy các trung tâm, cơ sở đào tạo có nhiều vi phạm. Cụ thể như: Không được cấp phép hoạt động; một số đơn vị có phép do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp nhưng không thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, do đó các đơn vị này không được kiểm định về các điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; một số trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn không tuân thủ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tự ý mở các trung tâm, cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ ngoài phạm vi nhà trường khi chưa có phép của Sở. Nhiều giáo viên giảng dạy tại các đơn vị chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Lỗi vi phạm nhiều nhất theo kết luận thanh tra là các vi phạm về quản lý như không theo dõi đầy đủ người đến học, thiếu hồ sơ ghi chép, đánh giá,…

Hiện trên địa bàn Đồng Nai có 121 trung tâm, cơ sở đào tạo tin học ngoại ngữ được cấp phép. Theo đánh giá của ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, kết quả thanh tra lần này cho thấy tại các đơn vị đã được cấp phép, việc đào tạo, tổ chức thi cử, cấp chứng chỉ được thực hiện một cách khá quy củ. Đối với những đơn vị chưa được cấp phép, quy trình trên được tiến hành khá sơ sài và có nhiều sai phạm.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.