Phát hiện mới về xúc giác của con người

Một nghiên cứu mới đã hé lộ về cách thức con người cảm nhận được những động chạm nhẹ mà chưa từng được biết đến: trực tiếp qua nang lông.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Earth.com

Trước đây, người ta cho rằng chỉ có các đầu dây thần kinh trên da và xung quanh nang lông mới có thể truyền cảm giác. Tuy nhiên, nang lông cũng đóng một vai trò trực tiếp không kém. 

Nhóm nghiên cứu của chuyên gia tại Đại học Hoàng gia London ở Anh đã sử dụng quy trình giải trình tự RNA và đi đến phát hiện rằng: các tế bào trong một phần của nang lông, được gọi là vỏ rễ ngoài (ORS), có tỷ lệ thụ thể nhạy cảm với xúc giác cao hơn so với các tế bào tương đương trên da.

Từ đó, các nhà nghiên cứu đã tạo ra môi trường nuôi cấy tế bào nang lông của con người cùng với các dây thần kinh cảm giác trong phòng thí nghiệm.

Khi các tế bào nang lông được kích thích cơ học, các dây thần kinh cảm giác bên cạnh chúng cũng được kích hoạt, báo hiệu sự tiếp xúc đó đã được ghi nhận.

Hơn nữa, thí nghiệm còn tiết lộ rằng các tế bào ORS giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh serotonin và histamine thông qua các túi chứa nhỏ, như một cách truyền tín hiệu đến các tế bào xung quanh.

"Đó là một phát hiện thú vị vì nó gợi mở thêm nhiều câu hỏi khác về các tế bào ORS: Tại sao chúng có vai trò này và chúng ta có thể học được điều gì khác về cách cảm nhận của da khi được chạm vào?", nhà thần kinh học Parastoo Hashemi tại Đại học Hoàng gia London chia sẻ. 

Các tế bào thần kinh cảm ứng được gọi là cơ quan cảm nhận cơ học. Chúng là lý do chúng ta có thể cảm nhận được mọi thứ, từ một làn gió nhẹ đến một lực ép mạnh. Trong trường hợp này, các tế bào nang lông đang tương tác đặc biệt với các cơ quan thụ cảm cơ học ngưỡng thấp (LTMR), có khả năng cảm nhận được những cú động chạm nhẹ nhàng.

Mặc dù người ta đã biết rằng lông trên cơ thể đóng vai trò quan trọng trong xúc giác nhưng nghiên cứu mới đây đã hé lộ sự tương tác sinh học chi tiết hơn giữa tế bào ORS và LTMR ngoài phản ứng cơ học đơn giản. 

Kết quả của nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Science Advances.

Xuân Chi/Báo Tin tức (Science Alert)

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.