Phát hiện mới về tuổi thọ của con người

Theo nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Royal Society Open Science, con người có thể sống đến ít nhất 130 tuổi và có thể lâu hơn nữa, cho dù cơ hội để đạt được tuổi thọ như vậy chiếm tỷ lệ rất nhỏ. 
Chú thích ảnh
Cụ ông Antonio Vassallo, 100 tuổi và vợ Amina Fedollo, 93 tuổi tại nhà riêng ở Acciaroli, miền nam Italy. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Từ lâu, giới hạn tuổi thọ của con người đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi. Nhiều nghiên cứu gần đây đưa ra giả thuyết rằng chúng ta có thể sống tới 150 tuổi hoặc không có tuổi lý thuyết tối đa cho con người. 

Nghiên cứu mới đã làm sáng tỏ chủ đề tranh luận trên bằng cách phân tích dữ liệu về những người "siêu thọ" từ 110 tuổi trở lên và những người từ 105 - dưới 110 tuổi. Trong khi nguy cơ tử vong thường tăng lên khi con người về già, nhưng nghiên cứu trên lại chỉ ra rằng nguy cơ này tương đối ổn định ở mức khoảng 50-50.

Theo nghiên cứu, dựa trên các dữ liệu có sẵn cho đến nay, dường như con người có thể sống tới ít nhất 130 tuổi. Tuy nhiên, nếu suy rộng ra từ các phát hiện mới, nhiều khả năng "không có giới hạn cụ thể nào về tuổi thọ của con người". Các kết luận này phù hợp với các phân tích mang tính thống kê được thực hiện dựa trên các tập hợp dữ liệu của những người "siêu cao tuổi". Tập hợp dữ liệu đầu tiên mà nhóm nghiên cứu thu thập được là tài liệu mới nhất của Cơ sở dữ liệu quốc tế về tuổi thọ, trong đó có hơn 1.100 người "siêu thọ" tại 13 quốc gia. Tập hợp dữ liệu thứ hai liên quan tới người cao tuổi tại riêng Italy có tuổi thọ tối thiểu 105 tuổi trong giai đoạn từ tháng 1/2009-12/2015. 

Giáo sư Anthony Davison tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Lausanne (EPFL),  Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết ông và các cộng sự đã sử dụng phương pháp ngoại suy để phân tích các dữ liệu hiện có. Ông nhấn mạnh bất kỳ nghiên cứu nào về tuổi thọ tối đa, dù là thống kê hay sinh học, đều liên quan đến phương pháp ngoại suy. Do vậy, đây là cách tiếp cận hợp lý.

Giáo sư Davison cho biết thêm khi bắt đầu phân tích, nhóm nghiên cứu đã dựa trên những người có tuổi thọ tương đối hiếm trên 100 tuổi. Và ngay cả những người ở tuổi 110, cơ hội để họ có thể sống thọ tới 130 tuổi chỉ chiếm tỷ lệ 1/1 triệu người. Tuy tỷ lệ rất nhỏ, nhưng điều này không phải là không thể xảy ra. Ông dự đoán trong thế kỷ này, với nhiều tiến bộ lớn về y tế và xã hội, có thể sẽ có người sống thọ tới 130 tuổi. 

Cho đến nay, người cao tuổi nhất trên thế giới là cụ bà Jeanne Calment người Pháp. Cụ qua đời vào năm 1997 ở tuổi 122. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều của giới chuyên gia về độ tuổi chính xác của trường hợp này. Trong khi đó, người còn sống cao tuổi nhất thế giới hiện nay là cụ bà Kane Tanaka, người Nhật Bản, 118 tuổi.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?