Phát hiện mới về tiến hóa của loài chuột túi

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Flinders của Australia ngày 20/3 cho biết họ có thể đã tìm ra manh mối giải thích một bí ẩn lâu nay về việc tại sao lại có một số loài chuột túi lớn và thú có túi lại di chuyển bằng cách nhảy, thay vì đi như những loài khác.
Chú thích ảnh
Chuột túi wallaby tại Đảo Phillip, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi một loài chuột túi nhỏ có mùi hương sống trong các vùng cây bụi ở khu rừng mưa tại bang Queensland, thuộc vùng cực Bắc của Australia. Loài này chính là "họ hàng xa" của một số loài chuột túi lớn hiện nay đang sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh.  

Theo nhà nghiên cứu Amy Tschirn, chuột túi có mùi hương hiện là thành viên duy nhất còn lại của họ macropodoid không nhảy. Khi theo dõi cách thức di chuyển của loài này, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng bình thường chúng đi bằng 4 chân nhưng khi cần nhảy, chúng sẽ nhảy bằng 2 chân sau, còn 2 chân trước vẫn bám trên mặt đất. Đây có thể là điểm giữa trong quá trình tiến hóa từ đi bằng cả 4 chân thành nhảy trên 2 chân sau của một số loài chuột túi sau này. 

Nhà sinh vật học Peter Bishop từ Đại học Harvard, người cũng tham gia trong nhóm nghiên cứu, cho rằng sự phát hiện trên hé lộ manh mối về cách thức tiến hóa thành nhảy bằng 2 chân ở chuột túi. Theo ông, ban đầu chuột túi di chuyển bằng cả 4 chân, sau đó chúng tiến hóa thành đi bằng 4 chân và nhảy bằng 2 chân, cuối cùng mới thành loài chuột túi chỉ nhảy bằng 2 chân rất đặc trưng như chúng ta đang thấy ở Australia ngày nay.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ hy vọng sẽ tìm thấy hóa thạch của các loài thú có túi cổ đại để hiểu rõ hơn về cách thức tiến hóa của chuột túi ngày nay. Hiện có 2 loài chuột túi lớn nặng trên 5 kg thường di chuyển bằng cách nhảy trên 2 chân là chuột túi kangarro và chuột túi wallaby. Ngoài ra, cũng có một số loài thú có túi khác nhỏ hơn di chuyển theo cách này.

Phát hiện nói trên được công bố ngày 20/3 trên tạp chí Australia Mammalogy.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.