Phát hiện mới về Hố đen ở trung tâm Dải Ngân hà

Ngày 27/3, Tổ chức Nghiên cứu thiên văn châu Âu tại Nam Bán cầu (ESO) cho biết, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra các từ trường mạnh quanh hố đen nằm ở trung tâm Dải Ngân hà.

Một hình ảnh mới từ Kính thiên văn Chân trời Sự kiện (EHT) lần đầu tiên đã cho thấy trong ánh sáng phân cực có một vòng từ trường bao quanh hố đen Nhân Mã A* (Sagittarius A*). (Hình ảnh ánh sáng phân cực cho phép các nhà thiên văn học tách biệt các đường từ trường). Các từ trường này tương tự như những gì quan sát được xung quanh hố đen M87* ở trung tâm của Dải Ngân hà M87. Theo ESO, điều này cho thấy các từ trường mạnh có thể là hiện tượng phổ biến đối với tất cả các hố đen. Bà Sara Issaoun, thuộc Trung tâm Thiên văn học Harvard, nhận định: "Những gì chúng ta đang thấy là có những từ trường mạnh, xoắn và có tổ chức gần hố đen ở trung tâm của Dải Ngân hà".

Các hố đen siêu khối lượng, nằm ở trung tâm các dải ngân hà, có khối lượng gấp hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lần Mặt Trời. Người ta tin rằng các hố đen này đã xuất hiện rất sớm trong vũ trụ nhưng nguồn gốc của chúng vẫn là một bí ẩn. Không có gì có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của chúng, kể cả ánh sáng, khiến con người không thể quan sát trực tiếp. Nhưng trong trường hợp của M87* vào năm 2019 và Sagittarius A* vào năm 2022, EHT đã ghi lại được hào quang ánh sáng được tạo ra bởi dòng chảy của vật chất và khí mà hố đen hút vào và phun ra. Angelo Ricarte, thành viên của Sáng kiến Hố Đen Harvard, cho hay: "Bằng cách chụp hình ảnh ánh sáng phân cực từ khí nóng phát sáng gần hố đen, chúng tôi đang trực tiếp suy luận cấu trúc và sức mạnh của các từ trường đi xuyên qua dòng chảy của khí và vật chất bị hố đen nuốt vào".

Mariafelicia De Laurentis, thành viên EHT và Đại học Naples Federico II ở Ý, nói rằng "vì cả hai (hố đen) đều chỉ ra cho chúng ta thấy các từ trường mạnh, điều này gợi ý rằng đây có thể là một đặc điểm phổ quát và có thể là cơ bản của những hệ thống như thế này".

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.