Phát hiện mối liên quan giữa hạnh phúc và khoảng cách trên giường của vợ chồng

Phát hiện này được rút ra sau một nghiên cứu khá công phu, cho thấy nếu muốn hạnh phúc hơn trong quan hệ vợ chồng, hãy ngủ càng gần nhau càng tốt.
Phát hiện mối liên quan giữa hạnh phúc và khoảng cách trên giường của vợ chồng ảnh 1

Ngủ gần nhau sẽ giúp các cặp đôi hạnh phúc hơn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hertfordshire tiến hành khảo sát đối với 1.000 người và phát hiện rằng các cặp đôi duy trì tiếp xúc cơ thể khi ngủ cho biết họ cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ của họ. Phần lớn 94% cặp đôi tiếp xúc cơ thể nhau trong khi ngủ cho biết họ rất hạnh phúc, trong khi chỉ có 68% cặp đôi không tiếp xúc cơ thể khi ngủ tỏ ra hài lòng với mối quan hệ.

Không chỉ vậy, khoảng cách giữa hai cơ thể trong khi ngủ dường như cũng liên quan tới cảm xúc. Trong số 12% các cặp đôi ngủ cách nhau ở khoảng cách nhỏ hơn 2,5cm, thì 86% cho biết họ rất hạnh phúc. Đối với những cặp vợ chồng khi ngủ cách nhau 76cm, chỉ có 66% bày tỏ sự hài lòng.

“Đây là cuộc khảo sát đầu tiên nhằm kiểm tra tư thế ngủ của các cặp đôi, và kết quả cho phép mọi người hiểu sâu hơn về tính cách và mối quan hệ của một người bằng cách đơn giản hỏi họ về tư thế ngủ của họ”, Giáo sư Richard Wiseman, một nhà tâm lý học tại Đại học Hertfordshire, tác giả nghiên cứu nói.

Tư thế ngủ phổ biến nhất của các cặp đôi là úp lưng vào nhau, với 42% cặp đôi làm như vậy. 31% quay về cùng một hướng để ngủ, và 4% đối mặt với nhau khi ngủ.

Điều thú vị là người càng dễ gần thì càng nhiều khả năng khi ngủ, người đó ngủ gần với đối tác của mình. Và những người có óc sáng tạo thì thường quay về bên trái khi ngủ.

Vì vậy nếu muốn thoả mãn hơn trong mối quan hệ, hãy ngủ càng gần đối tác của bạn càng tốt.

Trúc Khanh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.