Phát hiện máy bay không người lái trên nóc Văn phòng Thủ tướng Nhật

Chiếc máy bay có chiều dài 50cm, được bọc ngoài bằng một lớp vải màu xanh, sử dụng quạt bốn cánh và được trang bị một camera.

Đài NHK của Nhật Bản ngày 22/4 đưa tin một máy bay không người lái loại nhỏ đã được phát hiện trên nóc tòa nhà Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo.

Phát hiện máy bay không người lái trên nóc Văn phòng Thủ tướng Nhật ảnh 1

Chiếc máy bay màu đen (giữa) được tìm thấy trên nóc tòa văn phòng của ông Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Máy bay trên do nhân viên tòa nhà phát hiện vào sáng 22/4. Máy bay có chiều dài 50cm, được bọc ngoài bằng một lớp vải màu xanh, sử dụng quạt bốn cánh và được trang bị một camera. Cảnh sát không thấy chất nổ trên máy bay, ngoài một chai nhựa và một vật có thể được dùng làm đèn chiếu. Cảnh sát hiện chưa bình luận về sự việc.

Thủ tướng Shinzo Abe hiện đang ở Indonesia để tham dự Hội nghị cấp cao Á-Phi (AAC). Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản là một tòa nhà 5 tầng, phía trên có sân bay hiện đại. Đây là nơi ông làm việc trong ngày và cách Dinh Thủ tướng khoảng 15 phút đi bộ.

Máy bay không người lái được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản, đặc biệt vào việc giám sát trên không, ghi hình và chụp ảnh. Hiện không có quy định phát luật cấm sử dụng loại máy bay này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.