Phát hiện mầm bệnh bí ẩn ở Afghanistan gây sốt cao và chảy máu mũi, hai bệnh nhi đã tử vong

Mầm bệnh bí ẩn này khiến người mắc sốt cao và chảy máu mũi, máu miệng, tới nay đã lây nhiễm cho hơn 80 người và khiến hai trẻ em tử vong.
Chú thích ảnh
Một bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Kabul. Ảnh: AP 

Chính quyền Taliban cho biết hàng chục người đã bị mắc một căn bệnh "đáng ngờ". Mầm bệnh chưa xác định đã lây nhiễm cho hơn 80 người và khiến hai trẻ em tử vong ở tỉnh Zabul của Afghanistan. Căn bệnh gây sốt cao và chảy máu từ miệng và mũi.

Theo nhật báo Hasht-e Subh của Afghanistan ngày 20/12, Giám đốc y tế cộng đồng Taliban, ông Abdul Hakim Hakimi, cho biết các phòng khám ở quận Shahjoy của tỉnh đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về số lượng người mắc bệnh trong những tuần gần đây. Tờ báo cho biết thêm hai bệnh nhi đã tử vong vì căn bệnh này trong tuần qua.

Afghanistan là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới và hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng của nước này hầu như do các nhà tài trợ nước ngoài viện trợ cho đến khi Taliban lên nắm quyền sau khi Mỹ rút quân vào năm 2021.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hệ thống y tế của Afghanistan đang trên bờ vực sụp đổ. Chỉ có chưa đầy 1/5 phòng khám tại Afghanistan đang hoạt động và những căn bệnh như bệnh bại liệt vẫn đang lưu hành.

Tại tỉnh Zabul, hồi tháng 5, người dân địa phương cũng đã bị một căn bệnh chưa xác định được nguyên nhân tấn công. Ít nhất 200 người ở Shahjoy có các triệu chứng giống như bệnh tả.

Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân dẫn tới dịch bệnh này là do môi trường vệ sinh kém. Một đợt bùng phát ho gà cũng đã lây nhiễm cho 300 người ở Zabul vào cuối tháng 11, cướp đi sinh mạng của 2 trẻ em.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.