Phát hiện khoảng 50 thi thể trong các hố chôn tập thể ở Congo

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 18/1, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đã phát hiện ra những ngôi mộ tập thể ở phía Đông Bắc của Cộng hòa Dân chủ Congo với gần 50 thi thể, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, tại khu vực đã bị các nhóm vũ trang tấn công.

Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ, Farhan Haq, cho biết: "Các đồng nghiệp của chúng tôi báo cáo rằng những ngôi mộ tập thể chứa thi thể của 42 thường dân, trong đó có 12 phụ nữ và 6 trẻ em, đã được phát hiện ở làng Nyamamba, thuộc tỉnh Ituri. Một ngôi mộ khác với thi thể của 7 người đàn ông cũng đã được phát hiện ở làng Mbogi".

Lực lượng mũ nồi xanh đã tiến hành một cuộc tuần tra trong khu vực ngay sau khi nhận được báo cáo vào cuối tuần vừa qua về các cuộc tấn công nhằm vào dân thường của phiến quân Codeco, một lực lượng dân quân gồm vài nghìn người tự nhận là hành động để bảo vệ bộ tộc Lendu, chống lại bộ tộc Hema và quân đội quốc gia.

Hiện vẫn chưa rõ liệu có mối liên hệ nào giữa những phát hiện này và các cuộc tấn công hay không.

Hai ngôi làng đều ở Ituri, một tỉnh giáp biên giới với Uganda, nơi liên tục xảy ra các cuộc tấn công vào dân thường. Gần đây nhất, vào tuần trước, hàng chục dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang khác nhau.

Ông Farhan Haq kêu gọi đưa những kẻ thực hiện các vụ tấn công ra trước công lý đồng thời cho biết thêm rằng Phái bộ LHQ tại CHDC Congo đang hỗ trợ hệ thống tư pháp sở tại điều tra vụ việc.

Theo LHQ, kể từ tháng 12/2022, ít nhất 195 dân thường đã thiệt mạng, 68 người bị thương và 84 người bị bắt cóc trong một số vụ việc được cho là do các nhóm vũ trang Codeco và Zaire thực hiện ở vùng lãnh thổ Djugu và Mahagi, đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình đang xấu đi nghiêm trọng.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.