Phát hiện kho hàng 'khủng' thiết bị điện tử, điện lạnh qua sử dụng nhập lậu

Sau nhiều ngày theo dõi, Phòng 6 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công An) đã phát hiện kho hàng thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng nhập lậu tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối 25/4, Cục C74 phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế - công an quận Bình Tân, Chi cục quản lý thị trường Thành phố đã tiến hành khám xét kho hàng số 125 đường Tây Lân (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) và phát hiện ban đầu số lượng thiết bị điện lạnh, điện tử lên đến 500 đơn vị hàng hóa.
Trong khuôn viên rộng khoảng 1.000 m2, lực lượng chức năng ghi nhận nhà kho này chứa đầy ắp các thiết bị điện lạnh, điện tử như cục nóng, cục lạnh máy lạnh, quạt máy, máy điều hòa, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy giặt… đã qua sử dụng. Đây là mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam nên đã tiến hành lập biên bản xử lý.
Phát hiện kho hàng 'khủng' thiết bị điện tử, điện lạnh qua sử dụng nhập lậu ảnh 1

Sau một tuần theo dõi, Phòng 6 Cục C74 đã phát hiện kho hàng điện tử, điện lạnh qua sử dụng nhập lậu vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thượng tá Phạm Ngọc Sơn, Phó Trưởng Phòng 6 Cục C74, qua một tuần theo dõi, các chiến sĩ trinh sát của Phòng đã phát hiện ra kho hàng nhập lậu điện máy cũ này và chủ của số hàng trên là Võ Văn Hồng Châu (41 tuổi, quê quán Bến Tre), ngụ tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát hiện kho hàng 'khủng' thiết bị điện tử, điện lạnh qua sử dụng nhập lậu ảnh 2

Kho hàng đầy ắp các thiết bị điện lạnh, điện tử đã qua sử dụng.

Theo lời khai bước đầu của đối tượng Châu, số hàng trên được mua từ Campuchia và vận chuyển bằng đường bộ về Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tập kết về kho hàng nói trên, Châu sẽ sửa chữa, tân trang trước khi đem đi tiêu thụ.
Phát hiện kho hàng 'khủng' thiết bị điện tử, điện lạnh qua sử dụng nhập lậu ảnh 3

Sau khi lập biên bản, toàn bộ số hàng nhập lậu này được vận chuyển về trụ sở để xử lý theo pháp luật.

Thượng tá Sơn cho biết thêm, mặt hàng điện máy cũ đã qua sử dụng, có nguồn gốc từ nước ngoài nhập khẩu trái phép vào Việt Nam là mặt hàng trọng điểm mà Cục C74 quan tâm và chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ lên kế hoạch xử lý. 
Từ đầu năm 2017 đến nay, Cục C74 phía Nam đã phát hiện và xử lý 3 vụ nhập khẩu trái phép hàng hóa điện máy cũ với số lượng gần 1.000 đơn vị sản phẩm.
Lê Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.