Phát hiện họ hàng mới của nhện 'Góa phụ đen' có kích thước khổng lồ

Các nhà khoa học Nam Phi vừa phát hiện một loài nhện mới tại khu rừng cát nguyên sinh thuộc tỉnh KwaZulu-Nata nằm ở phía Đông Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Nam Phi vừa phát hiện một loài nhện mới tại khu rừng cát nguyên sinh thuộc tỉnh KwaZulu-Nata. Ảnh: earth.com

Đây là loài có họ hàng gần với "Góa phụ đen", loài nhện nổi tiếng với nọc độc có thể gây chết người và tập tính ăn sống "bạn tình" của con cái sau khi kết đôi.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, loài nhện mới có tên là "Cúc áo Phinda" (Phinda button spider), được các nhà khoa học đánh giá là có kích thước lớn nhất trong các loài nhện trên thế giới. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm các nhà khoa học tìm thêm được một loài nhện mới thuộc chi nhện "Góa phụ đen", nâng tổng số loài nhện thuộc chi này trên toàn thế giới lên 31 loài.

Barbara Wright, nhà khoa học thuộc quỹ bảo vệ thiên nhiên Wild Tomorrow Fund, người tìm ra loài nhện mới trên, cho biết xét trên quy mô thế giới, đây là một phát hiện vô cùng quan trọng vì nhện "Cúc áo Phinda" hiện sinh sống trong khu vực đang bị đe dọa nghiêm trọng về môi trường. Phát hiện này sẽ giúp các nhà khoa học đưa ra phương án bảo vệ và duy trì nòi giống của loài nhện có kích thước khổng lồ này.

Cũng theo bà Barbara, ngoài kích thước đặc biệt, trong mùa sinh nở, nhện "Cúc áo Phinda" đẻ ra những buồng trứng màu đỏ tía không giống bất cứ loài nhện nào khác trên thế giới. Các nhà khoa học đánh giá rằng đây cũng là loài đặc hữu chỉ tồn tại ở những khu rừng cát nguyên sinh thuộc khu vực phía Đông Bắc của Nam Phi tiếp giáp với Mozambique.

Trong các chi nhện thuộc loài "Góa phụ đen", chi sống ở phía Bắc Mỹ được xếp vào danh sách 10 loài động vật đáng sợ nhất trên thế giới bởi chúng sở hữu lượng nọc độc tiết ra trong một lần cắn mạnh gấp 15 lần nọc độc của rắn đuôi chuông.

Mặc dù sở hữu thân hình nhỉnh hơn chiếc kẹp giấy, nhưng chỉ với một vết cắn, loài nhện này cũng đủ khiến cho nạn nhân phải chịu đau đớn kinh khủng sau vài giây và đi kèm là các triệu chứng chuột rút dữ dội, mồ hôi chảy không kiểm soát, khó thở, suy tim. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.