Phát hiện hố đen gần Trái Đất nhất, có thể nhìn thấy bằng mắt thường

Các nhà thiên văn học tại Đài quan sát Nam Châu Âu (ESO) đã xác định được hố đen ở khoảng cách gần nhất với hệ Mặt trời và thực sự phần nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chú thích ảnh
Hình ảnh hệ sao nhị phân mà các nhà thiên văn học chụp được. Ảnh: ESO

Hố đen mới cách Trái Đất 1.000 năm ánh sáng được đặt tên là HR-6819. 

Theo RT (Nga), ban đầu các nhà khoa học ESO dùng kính thiên văn có khẩu độ 2,2m tại Đài quan sát La Silla tại Chile theo dõi một hệ thống sao nhị phân. Khi phân tích dữ liệu, nhóm khoa học nhận ra một trong hai ngôi sao quay quanh một vật thể vô hình có khối lượng nặng gấp bốn lần khối lượng Mặt trời theo quỹ đạo 40 ngày, trong khi ngôi sao còn lại nằm ở khoảng cách xa đáng kể.

“Chúng tôi thực sự kinh ngạc khi nhận ra đây là hệ thống sao đầu tiên có hố đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường”, ông Petr Hadrava - nhà khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc đồng thời là một trong những tác giả của nghiên cứu – cho biết.

Trên thực tế, trong đêm tối quang mây, người ở tại Bán cầu Nam có thể nhìn thấy hệ thống HR 6819 rõ ràng mà không cần ống nhòm hoặc kính viễn vọng. Các nhà khoa học tin rằng có thể phát hiện rất nhiều hố đen tương tự trong tương lai.

“Hệ thống sao này chứa hố đen có khoảng cách gần nhất với Trái Đất từ trước đến nay”, nhà khoa học Thomas Rivinius chia sẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà thiên văn đã phát hiện ra hàng chục hố đen trong Dải ngân hà. Tuy nhiên, phần lớn các hố đen đó tương tác rất mạnh với môi trường xung quanh và giải phóng các tia X trong quá trình tương tác. Khác với các hố đen trước, HR 6819 hoạt động âm thầm và không giải phóng tia X.

“Chắc chắn có hàng trăm triệu hố đen ở ngoài đó, nhưng chúng ta mới chỉ biết một vài trong số đó. Biết rõ điều cần tìm sẽ giúp chúng ta sớm đạt được kết quả”, nhà nghiên cứu Rivinius khẳng định. Dựa trên những gì quan sát được về HR 6819, các nhà thiên văn học đang hướng sự chú ý về một hệ thống sao nhị phân khác có tên gọi LB-1 để tìm hố đen tương tự.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.