Phát hiện hành tinh đầu tiên có bốn ngôi sao chiếu sáng

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế ngày 15/10 cho biết họ đã phát hiện một hành tinh có bầu trời được chiếu sáng bởi 4 ngôi sao.
Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế ngày 15/10 cho biết họ đã phát hiện một hành tinh có bầu trời được chiếu sáng bởi 4 ngôi sao.

Hành tinh này, cách Trái Đất khoảng 5.000 năm ánh sáng, được đặt tên là PH1 nhằm vinh danh "Planet Hunters", một chương trình của Trường đại học Yale (Mỹ) nhằm thu hút những người tình nguyện tham gia tìm kiếm dấu hiệu của những hành tinh mới.
Phát hiện hành tinh đầu tiên có bốn ngôi sao chiếu sáng ảnh 1

Hình minh họa hành tinh khí PH1 và hai trong số 4 ngôi sao của nó. Ảnh: BBC

Theo các nhà khoa học, PH1 di chuyển theo quỹ đạo của hai ngôi sao và lại được hai ngôi sao khác quay xung quanh nên giống như thể được chiếu sáng bởi 4 ngôi sao. PH1 được cho là một "hành tinh khí" khổng lồ có kích thước lớn hơn chút ít so với Sao Hải Vương song có bán kính gấp 6,2 lần so với Trái Đất. Nó quay quanh quỹ đạo của một cặp ngôi sao có khối lượng bằng từ 0,41 đến 1,5 lần so với Mặt Trời, với thời gian khoảng mỗi 138 ngày. Hai ngôi sao khác quanh quanh quỹ đạo của hành tinh này với khoảng cách xa gấp gần 1.000 lần so với khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời.

PH1 là hành tinh thứ 7 được tìm thấy quay quanh quỹ đạo của hai ngôi sao song là hành tinh đầu tiên được phát hiện có 4 ngôi sao. Nhà khoa học quốc tịch Mỹ và người tham gia "Planet Hunters" Kian Jek và Robert Gagliano là những người đầu tiên phát hiện ra PH1 và phát hiện của họ đã được nhóm các nhà thiên văn học Mỹ và Anh đang làm việc tại Hawaii (Mỹ) xác nhận.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.