Phát hiện hàng cấm khai báo là rổ nhựa, hàng giả có giá trị hàng tỷ đồng nhập lậu

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra và phát hiện lô hàng cấm nhập khẩu, hàng giả có trị giá hàng tỷ đồng ở cảng Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 12/7, Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phát hiện bên trong 2 container chứa hàng trăm thiết bị điện tử, điện lạnh như máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy cắt cỏ, máy ảnh... đã qua sử dụng và nằm trong dạnh mục hàng cấm nhập vào Việt Nam.
Phát hiện hàng cấm khai báo là rổ nhựa, hàng giả có giá trị hàng tỷ đồng nhập lậu ảnh 1

Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện container chứa hàng cấm nhập khẩu được khai báo là rổ nhựa.

Được biết lô hàng trên do Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu Trí Nguyễn (có trụ sở tại quận Tân Bình) khai báo là rổ nhựa để qua mặt cơ quan chức năng.
Phát hiện hàng cấm khai báo là rổ nhựa, hàng giả có giá trị hàng tỷ đồng nhập lậu ảnh 2

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra 4 container còn lại của công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu Trí Nguyễn.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, đây là 2 trong 4 container đã được khám xét và sẽ tiếp tục khám xét 4 container còn lại của công ty trên vì có dấu hiệu vi phạm. Ước tính tổng giá trị hàng hoá của 8 container này hơn 5 tỷ đồng.
Phát hiện hàng cấm khai báo là rổ nhựa, hàng giả có giá trị hàng tỷ đồng nhập lậu ảnh 3

Cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện 1 container chứa hàng trung chuyển cảng Cát Lái nghi ngờ là hàng nhái.

Cũng trong ngày, Đội 4 thuộc Tổng Cục Hải quan cũng đã phát hiện một container do công ty TNHH Swift Freight Logistics vận chuyển có nhiều dấu hiệu nghi vấn cất giấu tang vật vi phạm hành chính.
Phát hiện hàng cấm khai báo là rổ nhựa, hàng giả có giá trị hàng tỷ đồng nhập lậu ảnh 4

Đây là lô hàng được công ty trên khai báo vận chuyển từ Trung Quốc, sau đó quá cảnh tại Việt Nam để đi sang Campuchia.

Đây là lô hàng được công ty trên khai báo vận chuyển từ Trung Quốc, sau đó quá cảnh tại Việt Nam để đi sang Campuchia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.000 chiếc đồng hồ hiệu Rolex, Breitling, Chanel; 18.000 bộ quần áo hiệu Puma, Adidas; gần 200 đôi giày Nike, hàng trăm bút máy Rolex, Montblanc… nghi là hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
Lê Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.