Phát hiện đối tượng tuyên truyền 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ' trái phép ở Yên Bái

Trong quá trình theo dõi, nắm tình hình về "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ", ngày 11/12/2017, Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện hai đối tượng là Đỗ Thúy Hằng, sinh năm 1990, thường trú tại Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định và Nguyễn Quân, sinh năm 1992, thường trú tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, đang tuyên truyền về "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" trái phép, tại quán cà phê K5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Phát hiện đối tượng tuyên truyền 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ' trái phép ở Yên Bái ảnh 1

Đối tượng Phạm Ngọc Châu cùng tang vật. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc truyền đạo trái phép. Đáng chú ý, có 27 tờ giấy khổ A4 với nội dung "Bảng khảo sát” của "Viện Thần học” thực chất là vận động, lôi kéo người dân tham gia.

Tại cơ quan Công an, Quân và Hằng đều khai nhận đã liên hệ với Đào Xuân Giáp và đang vận động, thuyết phục người dân tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời trái phép, tại thành phố Yên Bái.

Đối tượng Đào Xuân Giáp (sinh năm 1984, thường trú tại tổ 73, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái) và Phạm Ngọc Châu, (sinh năm 1997, thường trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Vốn có nghề làm nhôm kính cùng gia đình hạnh phúc, nhưng vào khoảng tháng 4/2017, Giáp về Hà Nội làm ăn, bị một số người lôi kéo tham gia "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" trái pháp luật. Sau đó, Giáp trở thành thành viên lôi kéo, dụ dỗ người khác cùng tham gia. Trở về thành phố Yên Bái, Giáp thuê ngôi nhà số 37, tại tổ 42, phường Đồng Tâm làm cơ sở sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật.

Phát hiện đối tượng tuyên truyền 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ' trái phép ở Yên Bái ảnh 2

Đối tượng Đào Xuân Giáp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Gần đây nhất, vào ngày 6/5, Công an thành phố Yên Bái, Công an phường Nguyễn Thái Học phối hợp với lực lượng dân phòng phát hiện 2 đối tượng là Đào Xuân Giáp và Phạm Ngọc Châu đang tuyên truyền về "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" tại gia đình ông Lưu Đại Định, tổ 55, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Căn cứ sự việc, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra nơi ở của hai đối tượng trên và thu giữ nhiều sách viết về "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ"; thu giữ băng rôn, khẩu hiệu, trang phục thánh lễ liên quan cùng nhiều tài liệu ghi chép, sổ tay ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp và số điện thoại của nhiều người đã được tiếp xúc, tuyên truyền, tham gia "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" tại Yên Bái và các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái còn thu giữ nhiều tiền mặt nghi là của các thành viên "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" tại Yên Bái, đặc biệt là tài liệu, băng rôn ghi chỉ tiêu vận động, truyền đạo lên tới 5.000 người ở Yên Bái. 

Được biết, Đào Xuân Giáp là đối tượng nhiều lần bị cơ quan chức năng tại Yên Bái bắt giữ về hành vi truyền đạo trái phép nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Công an thành phố Yên Bái xác định, đối tượng Đào Xuân Giáp đã tham gia "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" từ năm 2017, hiện đang là Trưởng nhóm tại thành phố Yên Bái; Phạm Ngọc Châu tham gia "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" từ năm 2016, đang là trưởng khu thuộc nhóm hội tại thành phố Yên Bái.

Nhóm "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" tại thành phố Yên Bái hiện có 9 người, thường xuyên lén lút thực hành thánh lễ từ khoảng 4 giờ các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần tại nơi Đào Xuân Giáp thuê trọ. Nhóm thường gặp gỡ, trao đổi thông tin với nhóm "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" tại các huyện Mù Cang Chải và Yên Bình.

Đến tháng 5/2018, trên 50 người có địa chỉ tại Yên Bái đã tham gia "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ"; trong đó một số trường hợp không có mặt thường xuyên ở địa phương mà đi làm ăn xa, một số ở tỉnh khác đến Yên Bái để truyền đạo hoặc sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái cho biết, Ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái đã đề nghị cơ quan chức năng, các huyện, thị, thành phố trên địa bàn chỉ đạo đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, sinh viên và học sinh hiểu rõ bản chất của hội thánh trái pháp luật này.

Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.