Phát hiện chủ động bệnh lao và lao tiềm ẩn tại cộng đồng

Thông tin từ Chương trình Chống lao Quốc gia vừa cho biết, dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Hỗ trợ chấm dứt bệnh lao đã hoàn thành 8 đợt của Chiến dịch phát hiện chủ động ca lao và lao tiềm ẩn tại cộng đồng ở các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Tiền Giang, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp và Thái Bình đã kết thúc trong tháng 11/2021.
Chú thích ảnh
Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân lao tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ảnh tư liệu: Dư Toán/TTXVN

Chiến dịch đã sàng lọc bệnh lao cho người tiếp xúc, hộ gia đình của bệnh nhân lao phổi được chẩn đoán trong vòng 2 năm tính tới thời điểm thực hiện. Các nhóm nguy cơ cao bao gồm người già trên 60 tuổi, bệnh nhân tiểu đường, người hút thuốc lá, người mắc bệnh nền hoặc bệnh hô hấp mãn tính và nhóm bệnh nhân lao cũ đã hoàn thành điều trị. Người dân đến khám sàng lọc bệnh lao được chụp phim X-quang, xét nghiệm GeneXpert, và TST miễn phí.

Đại diện dự án cho biết: Chiến dịch phát hiện được 136 ca lao hoạt động và 499 ca lao tiềm ẩn. Đặc biệt, tại các chiến dịch phát hiện chủ động bệnh lao ở cộng đồng của 7 tỉnh, thành phố, dự án đã lắp đặt thiết bị trí tuệ nhân tạo (qBox), hỗ trợ kỹ thuật để cán bộ chẩn đoán hình ảnh của đại phương phối hợp đọc cùng trí tuệ nhân tạo (AI/DL) theo quy trình hướng dẫn đã thống nhất với Chương trình Chống lao Quốc gia. Kết quả bước đầu cho thấy, AI/DL giúp cải thiện chất lượng phát hiện ca lao trong cộng đồng, giảm thiểu việc thực hiện xét nghiệm GeneXpert không cần thiết.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Chủ nhiệm Chương trình Chống lao Quốc gia, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết: Trước đây, chúng ta đợi người dân có triệu chứng đến khám, phát hiện lao, nay chúng ta phải chủ động đến với người dân. Thông qua chương trình mà bản đồ tầm soát lao được hình thành. Đây sẽ là chiến dịch tầm soát như phòng, chống COVID-19.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phát hiện và điều trị lao tại các tỉnh, thành phố đã phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Do vậy, dự án đã phối hợp với các tỉnh triển khai chiến dịch theo đúng "Hướng dẫn triển khai các hoạt động tăng cường phát hiện bệnh lao trong bối cảnh dịch COVID-19" của Chương trình Chống lao Quốc gia để đảm bảo an toàn cho người tham gia và cán bộ y tế.

Dự án USAID Hỗ trợ Chấm dứt Bệnh lao nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức FHI 360 và của Chương trình Chống lao Quốc gia. Dự án đang triển khai hoạt động phát hiện, điều trị và dự phòng lao để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Dự án được triển khai tại 7 tỉnh trọng điểm được chọn, với các sáng kiến và các mô hình tiếp cận mới, để tiến tới mục tiêu tăng cường phát hiện bệnh lao đưa vào điều trị hơn 90% người được phát hiện và đảm bảo điều trị thành công ít nhất 90% bệnh nhân lao.

NB (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).