Phát hiện cặp cụm sao ‘sơ sinh’ hiếm gặp ở rìa Dải Ngân Hà

Các nhà thiên văn học Trung Quốc vừa phát hiện một cặp “cụm sao sơ sinh” màu xanh nằm ở rìa Dải Ngân Hà, cách Trái Đất khoảng 45.000 năm ánh sáng, có tên gọi là Emei-1 và Emei-2.

Phát hiện do nhóm nghiên cứu thuộc Trường Vật lý và Thiên văn học, Đại học Sư phạm Tây Hoa (Trung Quốc) thực hiện, và đã được công bố trực tuyến trên tạp chí Nature Astronomy.

Theo đó, “cụm sao sơ sinh” là tập hợp các ngôi sao rất trẻ, đang ở giai đoạn đầu của quá trình hình thành. Do mới ra đời, các ngôi sao này có màu xanh và độ sáng lớn hơn đáng kể so với những ngôi sao già hơn. Phó Giáo sư Hà Trí Hồng (He Zhihong), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết các nhà khoa học xác định hai cụm sao này được hình thành sau một vụ va chạm dữ dội giữa hai khối khí dày đặc cách đây khoảng 11 triệu năm. Theo ông, sự kiện này xảy ra trong một đám mây khí có vận tốc cao đang di chuyển về phía Dải Ngân Hà. Áp lực cực lớn tạo ra từ vụ va chạm đã nén khí đến mức cực độ, kích hoạt quá trình hình thành cặp cụm sao mới.

Trong thời gian dài, các nhà thiên văn quan sát những đám mây khí vận tốc cao chỉ phát hiện khí, mà không tìm thấy dấu hiệu của các ngôi sao. Việc phát hiện hai cụm Emei cho thấy trong những điều kiện khắc nghiệt, các đám mây này vẫn có thể hình thành sao, qua đó làm thay đổi nhận thức trước đây về môi trường hình thành sao.

Phát hiện cũng cung cấp bằng chứng quan sát trực tiếp ủng hộ giả thuyết cho rằng Dải Ngân Hà có thể nuôi dưỡng các thế hệ sao mới bằng cách hấp thụ nguồn khí từ môi trường xung quanh.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.