Phát hiện các vết chân khủng long hóa thạch tại vùng Nội Mông

Tổng cộng 53 vết chân khủng long hóa thạch từ khoảng 120 triệu năm trước đã được phát hiện tại vùng tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

Theo giới chức địa phương, các vết chân nói trên, lớn nhất dài 43cm, đã được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Vết chân Khủng long Otog, ở thành phố Ordos.

Theo nhà nghiên cứu địa phương Zhang Lifu, địa điểm trên đã từng là một vùng đầm lầy và hồ nước với các loại cây sum suê trong Kỷ Phấn Trắng, thời kỳ khủng long còn sống ở đây. 53 vết chân mới phát hiện thuộc loài khủng long ăn thịt.

Khu bảo tồn thiên nhiên nói trên rộng 46.410 ha, là khu bảo tồn duy nhất ở Trung Quốc có các vết chân khủng long. 10.000 vết chân thuộc hơn 10 loại khủng long khác nhau đã được phát hiện ở đây, cùng với các hóa thạch của các động vật có xương sống, cá, rùa, cá sấu, động vật không xương sống…

Một quan chức quản lý khu bảo tồn trên, ông Dang Zhanping cho biết họ đang tiến hành các công việc bảo vệ các hóa thạch này.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.