Phát hiện các loại virus khổng lồ xóa mờ ranh giới sống – chết

Trong nước bọt con người, chất thải động vật và nguồn nước, giới nghiên cứu đã phát hiện hàng trăm loại virus khổng lồ với những khả năng độc nhất vô nhị mà chúng ta chưa từng thấy trước đây.
Chú thích ảnh
Một loại virus khổng lồ vừa được phát hiện. Ảnh: UCB

Kênh truyền hình RT đưa tin nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học tại Đại học California tại Berkeley (Mỹ) dẫn đầu vừa tìm thấy một lớp thực khuẩn khổng lồ mới (loại virus ăn vi khuẩn) có thể có bộ gen nhiều gần gấp 4 lần bộ gen thường thấy ở thực khuẩn. Một số con còn có kích thước lớn gấp 15 lần bình thường với 735.000 bazơ ADN. 

Không chỉ có kích thước to lớn, những loại virus khổng lồ này cũng phát triển hơn nhờ bộ máy tế bào có thể đọc và thực hiện các chỉ thị ADN để tạo ra protein, hay còn gọi là dịch mã. Khả năng đặc biệt này đặt ra câu hỏi về sự hiểu biết hiện nay của nhân loại về cả các loại virus lẫn định nghĩa khoa học về “sự sống”.

“Thông thường, thứ phân biệt sự sống với phi sự sống là có ribosome (bào quan tổng hợp chuỗi polipeptit) cùng khả năng dịch mã. Đó là một trong những đặc điểm chính để phân biệt virus và vi khuẩn, sự sống và phi sự sống. Một số thực khuẩn lớn có nhiều cơ chế dịch mã, nên chúng đã xóa mờ ranh giới phân biệt sống – chết đôi chút”, nhà vi khuẩn học Rohan Sachdeva thuộc Đại học California tại Berkeley cho biết.

Những thực khuẩn này thực tế cũng rất phát triển. Chúng xâm nhập vi khuẩn, đánh cắp thiết bị xây dựng gen và tự sản xuất hàng loạt bản sao. Chúng cũng sử dụng thiết bị xây dựng chuỗi gen để bảo vệ trước các thực khuẩn đối địch khác. 

Nhà vi khuẩn học Basem Al-Shayeb nói: “Vì chúng ta có cả vi khuẩn có lợi và có hại sống trên và trong cơ thể, hiểu rõ loại thực khuẩn nào cộng sinh với chúng trên người và động vật cũng như cách chúng tác động đến vật chủ là điều có giá trị lớn”.

Phát hiện này mang ý nghĩa sâu rộng với nghiên cứu khoa học về virus và với người dân về sức khỏe thể chất và tinh thần. Nắm rõ hơn về các hệ thống mà các thực khuẩn này sở hữu cuối cùng có thể giúp kiểm soát tốt hơn các hệ vi sinh vật trong đường ruột con người, tạo ra cuộc cách mạng hóa một số lĩnh vực y học và điều trị những căn bệnh chưa có cách cứu chữa.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.