Phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao

Ngày 28/3, tại Sân vận động Đông Kinh (thành phố Lạng Sơn), tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI năm 2024.
Chú thích ảnh
Rước ảnh Bác tại Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho biết, đây là sự kiện thể thao lớn của tỉnh, tổ chức 4 năm một lần nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; khuyến khích thế hệ trẻ Xứ Lạng tập luyện các môn thể thao theo sở thích, năng lực để tăng cường sức khoẻ, phát triển thể chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây cũng là dịp để các nhà chuyên môn phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu bổ sung vào các đội tuyển, đào tạo, bồi dưỡng họ trở thành những tài năng thể thao của tỉnh và quốc gia.

Hội khỏe Phù Đổng lần này có sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên, tranh tài ở 12 môn thi đấu gồm: Bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, đá cầu, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, điền kinh, Vovinam, thể dục Aerobic và bơi.

Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3/2024, tỉnh đã tổ chức thành công 8 môn thi đấu là: Bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, đá cầu, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua. Ban Tổ chức đã trao 265 Huy chương Vàng; 265 Huy chương Bạc, 513 Huy chương Đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Theo kế hoạch, 4 môn thi đấu còn lại gồm: Điền kinh, Vovinam, thể dục Aerobic và bơi sẽ diễn ra từ nay đến đầu tháng 5.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, những năm qua, từ phong trào thể dục thể thao đã phát hiện nhiều học sinh năng khiếu, được tuyển chọn, bổ sung vào đội ngũ vận động viên của tỉnh, tham gia thi đấu đạt thành tích cao. Tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực miền núi phía Bắc (năm 2016), Đoàn vận động viên Lạng Sơn đã đạt 1 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng (Năm 2020, dịch COVID-19, không tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp khu vực)…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị, để thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn, cơ sở giáo dục cần quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, thể thao phong trào, thể thao thành tích cao. Đồng thời nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu; có cơ chế khen thưởng các vận động viên xuất sắc nhằm khuyến khích tuổi trẻ trong tỉnh thể hiện năng khiếu, tập luyện, thi đấu đạt thành tích cao, góp mặt vào đội tuyển thể thao của tỉnh và quốc gia, mang vinh quang về cho quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.