Phát hiện bộ xương hoá thạch thú có túi lớn nhất

Giáo sư Karen Black và nhóm nghiên cứu Trường đại học New South Wales vừa công bố phát hiện bộ xương hoá thạch thú có túi tên gọi Nimbadon có niên đại cách đây 15 triệu năm ở phía tây bắc bang Queensland (Ôxtrâylia).

Giáo sư Karen Black và nhóm nghiên cứu Trường đại học New South Wales vừa công bố phát hiện bộ xương hoá thạch thú có túi tên gọi Nimbadon có niên đại cách đây 15 triệu năm ở phía tây bắc bang Queensland (Ôxtrâylia).

Phát hiện bộ xương hoá thạch thú có túi lớn nhất ảnh 1

Bộ xương hoá thạch thú có túi tên gọi Nimbadon có niên đại cách đây 15 triệu năm.

Hoá thạch kích thước bằng con cừu, có quan hệ họ hàng với loài gấu túi hiện đại sống trên cây ở Ôxtrâylia. Theo giáo sư Black, đây là hoá thạch thú có túi trèo cây lớn nhất được tìm thấy tại Khu di sản thế giới Riversleigh ở bang Queensland.

Phát hiện bộ xương hoá thạch thú có túi lớn nhất ảnh 2

Đây là bộ xương hóa thạch loài thú có túi lớn nhất được tìm thấy.

Tin ảnh: AFP/TTXVN

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.