Phát hiện bệnh hiếm ở trẻ em trong khối u khủng long hóa thạch

Một căn bệnh hiếm vẫn ảnh hưởng tới con người ngày nay đã được phát hiện trong hóa thạch khủng long mỏ vịt từng sống trên Trái Đất cách đây ít nhất 66 triệu năm.

Theo kênh CNN (Mỹ), các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv (Israel) đã chú ý thấy các hốc bất thường trong hai đoạn ở phần đuôi khủng long mỏ vịt. Hóa thạch con vật này được khai quật tại công viên khủng long ở miền Nam tỉnh Alberta, Canada.

Chú thích ảnh
Đốt sống của khủng long mỏ vịt. Ảnh: CNN

Họ so sánh đốt sống của khủng long đó với bộ xương của hai người có khối u lành tính LCH (u tế bào Langerhans). LCH là một loại bệnh hiếm gặp, thỉnh thoảng gây đau đớn, ảnh hưởng tới trẻ em, chủ yếu là bé trai.

Tiến sĩ Hila May, Giám đốc Phòng thí nghiệm Y khoa Tiến hóa và Sử sinh học thuộc khoa y trường Đại học Tel Aviv, cho biết chẩn đoán bệnh ở hóa thạch xương rất phức tạp vì trong một số trường hợp, các bệnh để lại dấu vết tương tự nhau trên xương. Tuy nhiên, bệnh LCH lại có dấu vết đặc biệt, giống với vết thương phát hiện trong khủng long mỏ vịt”.

Các nhà nghiên cứu đã dùng biện pháp quét cắt lớp độ phân giải cao, tân tiến để phân tích hóa thạch đuôi khủng long.

Bà May nói: “Công nghệ mới, như quét cắt lớp vi mô, cho phép chúng tôi kiểm tra cấu trúc vết thương và tái tạo khu vực phát triển quá mức cũng như các mạnh máu nuôi sống khu vực đó. Phân tích vĩ mô và vi mô xác định đó chính là bệnh LCH. Đây là lần đầu tiên bệnh này được xác định ở khủng long”.

Ở con người, LCH thỉnh thoảng được coi là một loại ung thư hiếm. Tuy nhiên, các chuyên gia có ý kiến khác nhau về việc có nên coi LCH là ung thư hay không vì trong một số trường hợp,  bệnh khỏi ngẫu nhiên.

Bà May cho biết: “Phần lớn khối u liên quan LCH, thỉnh thoảng có thể rất đau đơn, đột nhiên biến mất trong xương trẻ từ 2-10 tuổi. May mắn là các khối u đó biến mất mà không cần can thiệp trong nhiều trường hợp”.

Chú thích ảnh
Minh họa một loài khủng long mỏ vịt. Ảnh: Getty Image

Khủng long mỏ vịt cao khoảng 10 mét, nặng vài tấn. Chúng sống bầy đàn cách đây từ 66 đến 80 triệu năm.

Như con người, khủng long cũng ốm nhưng hiếm có bằng chứng về bệnh và tình trạng nhiễm khuẩn trong hóa thạch.

Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy khủng long T-Rex bị bệnh gút và thằn lằn răng cá sấu có thể bị bệnh viêm khớp. Các nhà khoa học gặp khó khăn hơn trong chẩn đoán bệnh ung thư ở khủng long nhưng có bằng chứng cho thấy khủng long có chịu đau đớn do bệnh này.

Nghiên cứu bệnh tật dựa trên hóa thạch là công việc phức tạp, thậm chí còn phức tạp hơn khi mà loài đó đã tuyệt chủng và không có tham khảo từ con vật còn sống.

Các tác giả cho biết kết quả trên có thể giúp phát triển ngành y khoa tiến hóa – một lĩnh vực nghiên cứu mới chuyên tìm hiểu quá trình phát triển và đặc điểm của bệnh tật theo thời gian.

Trong thực tế, do nhiều bệnh mà con người mắc phải có nguồn gốc từ động vật, như COVID-19, HIV, lao, nên bà May cho rằng hiểu cách phát triển của bệnh trên các loài khác nhau và cách virus tồn tại trong quá trình tiến hóa có thể giúp tìm ra cách mới hiệu quả trong chữa trị.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.