Phát hiện bất ngờ về Sao Mộc khi truy tìm 'hành tinh X'

Hiện tại, Sao Mộc có 53 Mặt Trăng đã chính thức được đặt tên và có khoảng hơn 10 vệ tinh khác đang trong quá trình xác thực, nhưng khi tìm kiếm “hành tinh X", các nhà khoa học đã phát hiện mới.
Phát hiện bất ngờ về Sao Mộc khi truy tìm 'hành tinh X' ảnh 1

Hành tinh Sao Mộc.

Các nhà thiên văn học vừa khám phá ra hai Mặt Trăng mới của Sao Mộc và tìm lại được 5 Mặt Trăng khác cũng thuộc quỹ đạo của hành tinh có kích thước lớn nhất hệ Mặt Trời này.
Theo kênh truyền hình RT (Nga), các nhà khoa học đã có phát hiện thú vị này khi tìm kiếm “Hành tinh X”, một hành tinh có kích thước tương đương sao Hải Vương, được cho rằng đang bị che khuất bởi sao Diêm Vương. 
Scott Sheppard, một nhà nghiên cứu thuộc Viện khoa học Carnegie của Trung tâm Nghiên cứu Từ tính Trái Đất, đã tiến hành khảo sát bầu trời về đêm cùng các đồng nghiệp khác là David Tholen thuộc Đại học Hawaii và Chadwick Trujillo thuộc Đại học Bắc Arizona, khi họ định hướng kính thiên văn thẳng về phía Sao Mộc đã tìm thấy 2 Mặt Trăng mới. 
Hiện tại, Sao Mộc có 53 Mặt Trăng đã chính thức được đặt tên và có khoảng hơn 10 vệ tinh khác đang trong quá trình xác thực trước khi được đặt tên bởi Hiệp hội Thiên văn Quốc tế.
Hai Mặt Trăng mới của Sao Mộc có tên gọi S/2016 J1 và S/2017 J1 được tìm thấy lần lượt vào tháng 3/2016 và tháng 3/2017.
Nhà khoa học Sheppard và đội ngũ của ông cũng tìm lại được một số Mặt Trăng trước đó đã bị công bố “mất tích”. Trong đầu năm 2016, có khoảng 14 Mặt Trăng thuộc quỹ đạo của Sao Mộc từng được phát hiện ra trước đó đã bị lạc mất tín hiệu. Tuy nhiên, 5 trong các Mặt Trăng này lại được tìm thấy sau khi ông Sheppard mất hàng năm trời quan sát để so sánh với kết quả những khám phá công bố năm 2003.
S/2016 J1 và S/2017 J1 không có mối liên hệ nào với các Mặt Trăng của Sao Mộc đã phát hiện được trước đó, do đó các nhà nghiên cứu đã quyết định công bố đây là hai Mặt Trăng mới.
Khả năng vẫn còn nhiều Mặt Trăng mà nhóm các nhà khoa học vẫn chưa công bố bởi vì họ cần tiếp tục theo dõi trong năm 2018 để quyết định xem Mặt Trăng nào bị lạc mất dấu vết và Mặt Trăng nào là mới phát hiện.
Xuân Chi/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.