Phát hiện 9 đối tượng khai thác vàng trái phép dưới lòng suối

Chiều 4/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phát hiện và xử lý 9 đối tượng khai thác vàng trái phép dưới lòng suối.
Chú thích ảnh
Phương tiện và máy móc các đối tượng sử dụng để khai thác vàng trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 31/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Tuyên Quang) phối hợp với Công an các xã Phú Linh và Linh Hồ thực hiện kiểm tra khu vực khe suối thuộc rừng Bản Phó (thôn Nà Pồng, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang) phát hiện 5 đối tượng đang trực tiếp hút nước, cát, sỏi từ lòng suối lên hệ thống sàng tuyển để khai thác vàng trái phép.

Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định được 9 đối tượng tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản vàng trái phép; đồng thời lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện, máy móc có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép là hành vi vi phạm pháp luật; làm thất thoát tài nguyên quốc gia, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Hành vi khai thác khoáng sản trái phép có thể bị xử lý hình sự với mức hình phạt tù lên đến 7 năm hoặc bị phạt tiền tối đa lên đến 1 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tham gia, tiếp tay, bao che hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản trái phép dưới mọi hình thức. Quần chúng nhân dân khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên khoáng sản, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh đã phát hiện 16 đối tượng đang khai thác khoáng sản trái phép tại vườn nhà ông Trần Văn Minh thuộc tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10 tấn chất rắn nghi là quặng thiếc, 73 kíp nổ, 22 thỏi thuốc nổ nhũ tương, 1 túi chứa tiền chất nổ và các máy móc, phương tiện khai thác khoáng sản như: máy khoan, máy nén khí, máy nổ...

Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.