Phát hiện 69 công ty 'ma' chiếm đoạt tiền Nhà nước

Qua kiểm tra các doanh nghiệp, công ty kinh doanh mặt hàng lương thực như: tấm, cám, lúa, gạo ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười, đã phát hiện 69 doanh nghiệp, công ty “ma” chiếm đoạt tiền của Nhà nước, rồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh.
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An Cao Văn Tạo cho biết tỉnh đã phát hiện 69 công ty "ma" kinh doanh mặt hàng lương thực như tấm, cám, lúa, gạo, đã chiếm đoạt tiền của Nhà nước, rồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh.

Theo ông Cao Văn Tạo, những năm gần đây tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười là Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh lân cận đến xin thành lập công ty kinh doanh lương thực, nhưng không có nhà kho, bãi chứa, mà chỉ thuê mướn nhà dân làm địa điểm giao dịch.

Điển hình như doanh nghiệp tư nhân Đỗ Điều từ thành phố Hồ Chí Minh xin thành lập công ty kinh doanh lương thực ở thị trấn Mộc Hóa (thị xã Kiến Tường) nhưng không có nhà xưởng, kho bãi, phương tiện, lao động. Hay doanh nghiệp tư nhân Ba Phước, ở thị trấn Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng); Công ty TNHH Tài Hiệp, ở thị trấn Tân Hưng (huyện Tân Hưng) cũng không có tài sản, không có kho bãi chứa hàng hóa. Điều đáng nói, các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh và Thạnh Hóa là vựa lúa của tỉnh Long An, mỗi vụ có từ 500.000-650.000 tấn lúa hàng hóa, nhưng các doanh nghiệp, công ty này lại quay lên thành phố mua lúa, gạo về bán cho các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, là vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long. Hàng tháng các doanh nghiệp, công ty báo cáo doanh thu rất lớn từ 20-25 tỷ đồng/tháng. Như trường hợp doanh nghiệp tư nhân Văn Cao, ở thị trấn Mộc Hóa, thành lập vào tháng 5/2010, vốn đăng ký 1,8 tỷ đồng, nhưng kinh doanh báo cáo thuế tháng 4 và tháng 5/2012 doanh số 22, 6 tỷ đồng.

Cũng theo ông Cao Văn Tạo, thực chất các doanh nghiệp, công ty này chủ yếu là mua bán hóa đơn hợp thức hóa chứng từ đầu vào để được hoàn trả thuế giá trị gia tăng, nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Được biết, năm 2011-2012 các doanh nghiệp, công ty báo cáo doanh thu hơn 4.250 tỷ đồng, khai thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ gần 210 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng đầu ra hơn 210 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện tình trạng trên, từ đầu năm 2013 đến nay, Cục thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục thuế các huyện tạm thời không cho khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, cũng không cho hoàn thuế đối với các doanh nghiệp, công ty "ma" này. Hiện Cục Thuế tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tiến hành xác minh, làm rõ vi phạm của doanh nghiệp, công ty “ma” để xử lý thu hồi, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Đây cũng là bài học mà các huyện khi cấp phép kinh doanh không quan tâm đến việc giám sát kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty.


Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.