Phát hiện 2 tòa tháp sọ người tại Mexico

Các nhà khảo cổ thuộc Viện nhân chủng học và lịch sử quốc gia Mexico (INAH) đã phát hiện một phần còn lại của 2 tòa tháp với hàng trăm sọ người tại trung tâm lịch sử của thủ đô Mexico và điều này đã đặt ra những câu hỏi mới về văn hóa hiến tế của đế chế Aztec (thế kỷ XIV-XVI).
Các nhà khoa học nhận định rằng những phần còn lại của 2 tòa tháp trên là một phần của cấu trúc Gran Tzompantli (tháp thờ), nằm đối diện với Templo Mayor, kim tự tháp trung tâm của thành phố Tenochtitlan, dành riêng cho các vị thần linh thiêng nhất của người da đỏ Mexico.
Phát hiện 2 tòa tháp sọ người tại Mexico ảnh 1

Tháp sọ người được các nhà khảo cổ học Mexico tìm thấy. Ảnh: Reuters

Nhà khảo cổ Raúl Barrera cho biết nhà biên niên sử và chinh phục người Tây Ban Nha Andrés de Tapia đã từng nhắc tới tòa nhà “ma cà rồng”, một loại “nhà hát” nằm ở 2 cực Bắc và Nam của thành phố cổ Tenochtitlan, với hai tòa tháp bằng hộp sọ. Đây là một cấu trúc hình tròn với đường kính khoảng 6m. Trong quá trình khai quật từ năm 2015 đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy 676 hộp sọ không đồng nhất và thuộc nhiều khu vực khác nhau của Trung Mỹ, với các độ tuổi và giới tính khác nhau. Theo nhà khoa học Rodrigo Bolaños, phát hiện mới này đã đặt ra các thách thức đối với các giả thuyết trước đó rằng đây chỉ là nơi giam cầm các chiến binh để hiến tế cho thần Huitzilopochtli. Từ thế kỷ 13, Thung lũng Mexico, bao gồm thủ đô Mexico và một số khu vực thuộc bang Estado de Mexico ngày nay, là trung tâm của nền văn minh Aztec, gồm những di sản và thành tựu có nhiều nét chung của người dân Trung Mỹ trong thời kỳ hậu cổ điển. Văn hóa và lịch sử Aztec được nghiên cứu từ các chứng cứ khảo cổ tìm thấy ở những điểm khai quật như Templo Mayor tại thành phố Mexico. Văn hóa Aztec bao gồm nghề trồng ngô, sự phân biệt giữa tầng lớp pipiltin (quý tộc) và macehualli (dân thường), đền thờ bách thần (với những vị thần như Tezcatlipoca, Tlaloc và Quetzalcoatl), hai hệ thống lịch xiuhpohualli (365 ngày) và tonalpohualli (260 ngày). Với dân cư Tenochtitlan, có vị thần bảo hộ Huitzilopochtli, kim tự tháp đôi và nghệ thuật làm gốm.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.