Phát hiện 2 cơ sở sản xuất ma túy lớn ẩn sâu trong rừng Colombia

Quân đội Colombia đã phát hiện hai cơ sở sản xuất cocaine quy mô ẩn trong rừng.
Chú thích ảnh
Cơ sở điều chế cocaine trong rừng tại Colombia. Ảnh: Daily Mail

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Colombia đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh binh sĩ ngày 30/1 nhảy từ trực thăng và khám xét hai cơ sở điều chế do lực lượng có tên Quân đội Giải phóng Quốc gia dựng lên trong rừng.

Dưới đây là đoạn video được Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Colombia công bố (nguồn: Daily Mail):

Hỗ trợ lực lượng an ninh còn có các đặc vụ cơ quan phòng chống ma túy Colombia. Hai lực lượng này đã tịch thu 2.800kg cocaine trị giá trên 95 triệu USD. Họ còn phát hiện các chất hóa học như acetone, axit clohydric, axit sulfuric và xút tại cơ sở này.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Colombia ước tính hai cơ sở điều chế sản xuất được từ 3-4 tấn cocaine mỗi tháng. Các nhà điều tra cho biết cocaine được vận chuyển bằng xuồng cao tốc xuất phát từ bờ biển thị trấn Cumbitara gần với biên giới Ecuador.

Số cocaine này sau đó được phân phối đến một số quốc gia Trung Mỹ. Chính phủ Colombia trong tháng 10/2020 cho biết 4 nhóm tội phạm lớn của Mexico là Sinaloa, Jalisco Thế hệ mới, Los Zetas và Beltrán-Leyva là “nhà nhập khẩu chính” số cocaine từ Colombia.

Văn phòng Liên hợp quốc về Tội phạm và Ma túy thu thập dữ liệu ước tính rằng trong năm 2019, Colombia còn có 154.000 ha trồng anh túc, có khả năng sản xuất 1.137 tấn cocaine.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.