Phát hiện 119 nam nữ nghi sử dụng ma túy tại quán karaoke

Lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Bảo Hà (quận 12), TP Hồ Chí Minh và phát hiện 119 nam nữ nghi có biểu hiện đang phê ma túy.
Chú thích ảnh
Các đối tượng nghi sử dụng ma túy tại quán karaoke Bảo Hà được đưa về trụ sở công an để kiểm tra nhanh về ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4/6, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị hoàn tất hồ sơ xử lý 119 nam – nữ nghi có biểu hiện phê ma tuý trong quán karaoke Bảo Hà trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó vào rạng sáng 2/6, lực lượng cơ quan chức năng quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Bảo Hà (quận 12). Khi phát hiện có công an đến kiểm tra, trên 100 thanh niên nam nữ đã kéo nhau tháo chạy.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện 119 người nghi sử dụng ma túy nên đã lập biên bản, đưa về trụ sở để làm việc. Sau khi sàng lọc, trong 119 người có 63 người dương tính với ma túy. Trong đó, có 40 người bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, số còn lại bị xử lý hành chính và thông báo về địa phương để quản lý, giáo dục.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản trước sóng biển xâm thực

Khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản trước sóng biển xâm thực

UBND xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) thông tin, từ ngày 11 - 12/9, sóng biển cao liên tục dội vào bờ, gây xâm thực nghiêm trọng tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến các công trình giao thông và tài sản của người dân. Trước tình hình trên, địa phương đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, chiều 12/9, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế Trần Kiêm Hảo cho biết, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận 155 trường hợp, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 19 trường hợp. Sức khỏe đa số người bệnh tương đối ổn định; một số trường hợp sau điều trị đã được xuất viện, theo dõi tại nhà.