Phát động sáng tác âm nhạc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

Ngày 8/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) phối hợp với Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức phát động sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển đảo và BĐBP chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).
Phát động sáng tác âm nhạc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng ảnh 1

Quang cảnh lễ phát động sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển đảo và BĐBP.

Đợt vận động sáng tác âm nhạc được phát động sâu rộng tới các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia chào mừng những sự kiện quan trọng của BĐBP nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP, đồng bào các dân tộc nơi biên giới đoàn kết, quyết tâm xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc. 
Theo Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP, hiện lực lượng BĐBP đang sở hữu nhiều ca khúc bất hủ ca ngợi lực lượng BĐBP trên mọi nẻo đường biên cương của Tổ quốc. Hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh, biên cương, hải đảo đã đi cùng năm tháng và luôn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của các nhạc sĩ.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP gợi ý các nhạc sĩ chuyên và không chuyên sáng tác âm nhạc về đề tài biên giới, biển đảo và BĐBP cần tập trung chủ đề về: BĐBP sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. BĐBP với chương trình an sinh xã hội như mái ấm nơi biên giới, chương trình xuân biên cương ấm lòng nơi biên giới, hải đảo, chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em đến trường… BĐBP đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn. BĐBP với chương trình cải cách thủ tục hành chính, đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đoàn kết cùng các lực lượng chung tay bảo vệ biên giới, biển đảo…
Đây là đợt vận động sáng tác thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các nhạc sĩ đối với chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; động viên, cổ vũ phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 
Theo Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, đây là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng là trách nhiệm của các nhạc sĩ tích cực tham gia sáng tác các ca khúc ca ngợi BĐBP. Đợt sáng tác này kéo dài một năm nên rất cần các nhạc sĩ dành thời gian thâm nhập thực tế, tư duy lâu dài để nhìn lại, gom lại những tác phẩm âm nhạc của mình. Đặc biệt là những tác phẩm, ca khúc, những sản phẩm âm nhạc lớn… với chủ đề biên giới, hải đảo, tình quân dân nơi biên giới. Bên cạnh việc phát động này nên có các cuộc đi thực tế để các nhạc sĩ có thêm chất liệu, cảm xúc phát hiện ra những đề tài mới.
Bộ Tư lệnh BĐBP nhận các tác phẩm tham gia đợt vận động sáng tác này từ nay đến 31/10/2018 và không hạn chế số lượng tác phẩm gửi tham gia. Tác phẩm gửi tham gia là tác phẩm chưa gửi dự thi ở cuộc thi nào, chưa xuất bản hoặc đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.