Phát động đợt thi đua cao điểm đưa 2 dự án điện trọng điểm về đích

Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Chỉ thị số 5337/CTTL-EVNNPT phát động đợt thi đua cao điểm, nước rút “30 ngày đêm hoàn thành Dự án đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống và Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối”.
Chú thích ảnh
Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, phấn đấu đưa dự án về đích đúng hẹn. 

Dự án đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam nhằm cụ thể hóa cam kết giữa Đảng và Chính phủ 2 nước trong việc hợp tác năng lượng.

Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối là dự án có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo cung cấp điện cho Khu kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và khu vực phụ cận.

Đây là 2 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới điện truyền tải, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới.

Với tính chất cấp bách và tầm quan trọng của các dự án, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 260-NQ/ĐU (ngày 20/9/2024), Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT đã ban hành văn bản số 749, 750-CV/ĐU ngày 29/9/2024 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 30 ngày đêm hoàn thành Dự án đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống và Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối.

Nhằm tạo động lực cho các đơn vị tham gia các Dự án, đồng thời kêu gọi các đơn vị cùng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành đóng điện trong tháng 10/2024, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT phát động đợt thi đua nước rút “30 ngày đêm hoàn thành Dự án đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống và Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối”.

Đợt cao điểm thi đua nhằm tạo khí thế sôi nổi để các đơn vị tham gia các Dự án đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành các hạng mục cuối cùng của các Dự án; đồng thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các Dự án trong tháng 10/2024.

Thời gian từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/10/2024. Đối tượng tham gia: Các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng Dự án đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống và Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối. Căn cứ thành tích đạt được, Tổng Công ty và Công đoàn EVNNPT xem xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Các đơn vị tham gia xây dựng các Dự án hưởng ứng, cam kết thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 2 dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của các dự án.

Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT giao Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn NPMB, CPMB phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty đôn đốc, giám sát, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu thi đua đã đề ra; chủ động, sẵn sàng ứng phó với những tác động bất thường từ bên ngoài, những ảnh hưởng tác động trực tiếp đến quá trình thi công như thời tiết, thiên tai, môi trường. Báo cáo kết quả thi đua và tổng hợp đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia xây dựng công trình.

Chú thích ảnh
Tại vị trí số 1 của dự án thuộc xã Thông Thu (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), nhà thầu PC1 đã đào xong 1 hố móng, đang tăng cường thêm máy móc và nhân lực để đẩy tiến độ hoàn thành móng.

Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT gọi toàn thể các đơn vị tham gia thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành điện, bám sát tiến độ, để hoàn thành các dự án trong tháng 10/2024 theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy EVN, Đảng ủy EVNNPT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tin, ảnh: Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.