Phát động cuộc thi 'Khởi nghiệp 2018' dành cho thanh niên 4 nước Đông Nam Á

Trường Đại học Hà Nội kết hợp với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chính thức phát động cuộc thi "Khởi nghiệp 2018" dành cho thanh thiếu niên dưới 35 tuổi, đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học thành viên của AUF tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan.
Phát động cuộc thi 'Khởi nghiệp 2018' dành cho thanh niên 4 nước Đông Nam Á ảnh 1

Các bạn trẻ có thể đăng ký tham gia cuộc thi đến ngày 31/3 thông qua mẫu trực tuyến.

Cuộc thi nhằm tạo ra mối liên kết giữa các trường đại học với các tác nhân kinh tế-xã hội của khu vực; vinh danh các dự án kinh doanh sáng tạo của sinh viên nói tiếng Pháp, sinh viên tốt nghiệp trẻ tuổi. Cuộc thi cũng là cơ hội để các cá nhân, tập thể khởi nghiệp thuộc cộng đồng Pháp ngữ tìm được các nhà đầu tư tại Pháp và Việt Nam. 

Để tham gia cuộc thi, thí sinh có thể đăng ký cá nhân hoặc theo nhóm; trong nhóm phải có ít nhất một người biết tiếng Pháp và là trưởng nhóm. Các bạn trẻ có thể đăng ký tham gia đến ngày 31/3 thông qua mẫu trực tuyến có sẵn tại địa chỉ: https://goo.gl/forms/QXn53MDBmwZNcDDK2.

Trong tháng 7/2018, các cá nhân hoặc nhóm có 20 ý tưởng tốt nhất của khu vực sẽ có cơ hội tham gia một khóa đào tạo về cách thức thành lập doanh nghiệp để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, các bạn trẻ sẽ có dịp đến thăm nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, tham gia hội thảo, thảo luận với các diễn giả chuyên nghiệp, những người sẽ mang lại kiến thức phong phú trong việc thiết lập các dự án kinh doanh.

Bốn đội có dự án hay nhất sẽ tham dự vòng chung kết khu vực tại Hà Nội, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2018. Các đội sẽ trình bày kế hoạch kinh doanh với Ban giám khảo là các doanh nhân. Giải nhất cuộc thi được trao tặng 1.000 Euro, giải nhì 500 Euro, và giải ba là 250 Euro (2 giải). Những người chiến thắng sẽ có cơ hội thực tập tại các công ty của Pháp trong khu vực, gặp gỡ các nhà đầu tư Pháp và Việt Nam tiềm năng.

Năm 2017, cuộc thi đã được Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội kết hợp với Tổ chức Đại học Pháp ngữ tổ chức lần đầu tiên. Tại trận chung kết, đội "TrueStack" của Trường Đại học Ngoại thương đã vượt lên ba đối thủ cạnh tranh để giành giải nhất với đề án độc đáo “Nền tảng kêu gọi vốn cho startup sử dụng mã điện tử Token”.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.