Phát động cuộc thi 'Creative Furniture Showcase' tôn vinh thiết kế nội ngoại thất Việt Nam

Cuộc thi “VIFA EXPO 2026 – Creative Furniture Showcase” là sân chơi chuyên môn nhằm tôn vinh các sản phẩm nội ngoại thất do doanh nghiệp Việt Nam tự thiết kế và sản xuất.

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy ngành nội ngoại thất chuyển dịch từ gia công sang phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nâng tầm thương hiệu “Made in Vietnam” trên thị trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Cuộc thi là một hoạt động chiến lược trong khuôn khổ VIFA EXPO 2026.

Theo Ban tổ chức Hội chợ quốc tế Sản phẩm nội ngoại thất và mỹ nghệ Việt Nam (VIFA EXPO), cuộc thi là hoạt động chiến lược trong khuôn khổ VIFA EXPO 2026, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thiết kế - sản xuất - thương mại bền vững cho ngành nội ngoại thất Việt Nam. Thông qua việc tôn vinh các ý tưởng sáng tạo và năng lực thiết kế nội tại của doanh nghiệp trong nước, cuộc thi góp phần gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm Việt trước các yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội ngoại thất. Mỗi doanh nghiệp được đăng ký tối đa 5 sản phẩm, bao gồm sản phẩm mới, sản phẩm mẫu (prototype) hoặc sản phẩm đã và đang thương mại hóa, với điều kiện do chính doanh nghiệp tự thiết kế và trực tiếp sản xuất. Các tác phẩm dự thi sẽ được trưng bày tại Hall B2, WTC EXPO trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp với các người mua và nhà nhập khẩu quốc tế.

Chú thích ảnh
Bản giới thiệu thông tin về cuộc thi.

Cuộc thi được chấm điểm dựa trên hai tiêu chí chính: đánh giá của Hội đồng chuyên môn và bình chọn từ cộng đồng. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba, cùng giấy chứng nhận cho tất cả doanh nghiệp tham gia. Đáng chú ý, các sản phẩm dự thi còn được truyền thông rộng rãi trên hệ thống kênh chính thức của VIFA EXPO, góp phần nâng cao mức độ nhận diện và cơ hội thương mại hóa.

VIFA EXPO lần thứ 17 dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 11/3/2026 tại WTC EXPO và SKY EXPO, tiếp tục khẳng định vị thế là hội chợ nội thất, đồ gỗ quốc tế quy mô lớn, uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.