Phát động chiến dịch "ASEAN-một điểm đến"

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2017 tối 18/1, Thủ tướng nhà Lý Hiển Long cùng với Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và các quan chức cấp cao về du lịch của các quốc gia thành viên đã phát động một chiến dịch mới gồm 50 sản phẩm nhằm thúc đẩy mục tiêu "ASEAN - Một điểm đến".

Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh rằng trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu không chắc chắn, đặc biệt là sau khi Anh quyết định rời Liên minh châu Âu và cuộc bầu cử tại Mỹ vừa qua, ASEAN nói chung và ngành du lịch nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các quốc gia thành viên cùng thúc đẩy hợp tác và tăng cường quảng bá hơn nữa để ngày càng có nhiều du khách quốc tế đến với các nước ASEAN, coi đây là một điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện.

Mục tiêu mà các nước ASEAN đặt ra cho năm 2017-đánh dấu tròn 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, là đón 121 triệu lượt khách du lịch, tăng 10% so với năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 83 tỷ USD.

Để thực hiện mục tiêu này, tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2017, đại diện các thành viên sẽ cùng nhau thảo luận về các chương trình hợp tác cũng như đưa ra các sáng kiến để hỗ trợ lẫn nhau, trong đó trọng tâm sẽ là tăng cường liên kết hàng không, phát triển du lịch tàu biển và đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, mỗi quốc gia thành viên cũng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách về visa, xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh cũng như tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động đầu tư vào du lịch.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN ngay sau lễ khai mạc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch Hà Văn Siêu cho biết tham gia diễn đàn lần này, đoàn Việt Nam sẽ cùng với các thành viên ASEAN bàn thảo và thống nhất các giải pháp để đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở tận dụng tiềm năng của mỗi quốc gia và sự cởi mở, tự do hóa hơn về pháp lý của Cộng đồng ASEAN.
"Đặc biệt, với vai trò là một thành viên tích cực, Việt Nam đã và đang nỗ lực để phát triển du lịch cũng như đẩy mạnh kêu gọi và thu hút đầu tư vào lịch vực này. Cùng với việc triển khai visa điện tử và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành chúng tôi hy vọng rằng sẽ có những chuyến biển tích cực của ngành du lịch trong thời gian tới để đưa Việt Nam cùng với ASEAN trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới," Phó Tổng Cục trưởng Hà Văn Siêu nói.
Diễn ra từ ngày 16-20/1/2017, bên cạnh các cuộc họp chính thức của các quan chức du lịch, Diễn đàn Du lịch ASEAN 2017 còn bao gồm triển lãm thường niên TRAVEX 2017 (18-20/1) dành cho các doanh nghiệp, nhà tổ chức tour gặp gỡ để tìm kiếm và mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường kết nối.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.