Phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đăng tin xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Chiều 16/8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Q.T.T, (sinh năm 1975, ngụ ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức trên Facebook.
Chú thích ảnh
Ông Q.T.T, bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức trên Facebook. Ảnh: Công an cung cấp/TTXVN phát

Trước đó, Q.L.A.K là con trai của ông Q.T.T vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc người dân không được phép ra đường từ sau 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Sau đó, K bị Công an xã Quốc Thái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng.

Bức xúc trước việc con trai mình bị lực lượng chức năng phạt hành chính, ông Q.T.T đã đăng trên Facebook thông tin xuyên tạc, đồng thời dùng những từ ngữ xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an. Những thông tin đăng tải trên đã nhanh chóng thu hút nhiều người xem và tham gia bình luận. Ngay sau khi đăng tải, ông Q.T.T đã được mời về trụ sở Công an để làm việc.

Tại Công an huyện An Phú, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ thông tin đã đăng tải. Sau đó, Công an huyện An Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Q.T.T về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức trên Facebook.

Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19. Công an huyện An Phú cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải hay chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, cũng như đăng tải hay chia sẻ những thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 không đúng sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.