Pháp yêu cầu Amazon nộp phạt 98.000 USD/ngày

Ngày 13/4, giới chức Pháp đã áp mức phạt 90.000 euro mỗi ngày (98.000 USD) đối với tập đoàn thương mại điện tử Amazon cho tới khi "ông lớn" này loại bỏ các điều khoản bị đánh giá là không cân bằng trong các hợp đồng đã ký với những doanh nghiệp bán hàng trên các nền tảng của mình.
Chú thích ảnh
Trung tâm phân phối của Amazon tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan chống gian lận DGCCRF cho biết trong các hợp đồng giữa Amazon với các đơn vị bán hàng (bên thứ ba) sử dụng trang web Amazon.fr, có những điều khoản "không cân bằng". 

Tuyên bố của DGCCRF nhấn mạnh Amazon Services Europe, công ty con của Amazon tại châu Âu, đã chấp nhận đánh giá của giới chức đưa ra trước đó, do đó Amazon phải nộp phạt 90.000 euro mỗi ngày do chậm trễ trong việc thực thi. Cơ quan này cũng yêu cầu Amazon nhanh chóng tuân thủ các quy định của châu Âu về đảm bảo công bằng và minh bạch đối với các doanh nghiệp sử dụng các nền tảng trực tuyến. 

Đáp lại, Amazon cho rằng yêu cầu sửa đổi mà DGCCRF đưa ra sẽ tác động bất lợi cho người tiêu dùng, tạo thời cơ để các đối tượng xấu gây phiền toái cho khách hàng bằng các hình thức quảng cáo sản phẩm.   

Amazon lập luận thêm rằng các điều khoản được yêu cầu sửa đổi trên thực tế đã giúp ngăn chặn tình trạng "thổi giá" đối với mặt hàng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn trong giai đoạn đại dịch COVID-19.    

Năm 2019, DGCCRF cũng từng tuyên phạt Amazon 4 triệu euro (4,36 triệu USD) vì các điều khoản hợp đồng "thiếu cân bằng một cách mập mờ" với các doanh nghiệp bán hàng trên trang web của tập đoàn này.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.