Pháp và Syria cam kết tăng cường quan hệ kinh tế và đối ngoại

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Syria ngày 7/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp nước chủ nhà Ahmed al-Sharaa cam kết tăng cường quan hệ kinh tế và đối ngoại, đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm đại sứ thường trú mới tại mỗi quốc gia.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa dự Diễn đàn Kinh tế Syria - Pháp tại Damascus ngày 7/7/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Syria ở Damascus, ông Macron nhấn mạnh Syria cần thành lập một nhà nước pháp quyền thực sự, cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện để xây dựng một Syria mới và mang lại sự thịnh vượng cho đất nước. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh Syria không nên để các vụ nổ khiến 18 người bị thương trong chuyến thăm của ông làm ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước. Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết chính phủ nước này đang xác định lại khuôn khổ hợp tác an ninh và quân sự với Syria, trong đó có khả năng hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Pháp trong cuộc chiến chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria.

Về phần mình, ông al-Sharaa đánh giá cao lòng dũng cảm của nhà lãnh đạo Pháp vì vẫn tiếp tục chuyến thăm sau các vụ đánh bom gần khách sạn ông Macron đã nghỉ qua đêm. Tổng thống Syria cũng thông báo hai bên nhất trí bắt đầu quy trình trao đổi đại sứ thường trú giữa Damascus và Paris trong thời gian sớm nhất có thể, đánh dấu việc bình thường hóa trở lại các mối quan hệ ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, diễn đàn kinh tế đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo, quan chức cấp cao và doanh nghiệp của hai nước. Tại diễn đàn, hai bên đã ký 15 thỏa thuận song phương ở nhiều lĩnh vực, trong đó có hàng không dân dụng, y tế, ngân hàng, cơ sở hạ tầng.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa bày tỏ mong muốn Pháp trở thành đối tác chính của nước này, đồng thời nhấn mạnh Damascus đã lấy lại vai trò là trung tâm trung chuyển sau khi eo biển Hormuz đóng cửa do xung đột xảy ra giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong khi đó, ông Macron khẳng định Pháp sẵn sàng hợp tác với Syria để khôi phục lĩnh vực ngân hàng và hỗ trợ phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm tạo điều kiện cho quá trình phục hồi kinh tế. Tổng thống Macron cũng công bố thành lập các ủy ban kinh tế chung nhằm điều phối các nỗ lực tái thiết với sự hợp tác của các nước Arab vùng Vịnh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.