Pháp và Australia xoa dịu căng thẳng sau thỏa thuận tàu ngầm đổ vỡ

Ngày 6/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo Pháp sẽ điều động Đại sứ Jean-Pierre Thebault trở lại Australia, sau khi triệu hồi ông này về nước do những rạn nứt khi Mỹ, Australia và Anh nhất trí về thỏa thuận an ninh 3 bên (AUKUS), dẫn tới việc Australia hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ USD với Pháp.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội, Ngoại trưởng Le Drian đã yêu cầu đại sứ nước này trở lại Canberra với hai nhiệm vụ là xác định lại mối quan hệ với Australia trong tương lai và bảo vệ các lợi ích của Pháp liên quan đến việc Australia chấm dứt thỏa thuận tàu ngầm. 

Ngay sau khi Ngoại trưởng Pháp thông báo quyết định trên, Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã lên tiếng hoan nghênh, đồng thời nhấn mạnh việc đại sứ Pháp quay trở lại Canberra sẽ giúp hàn gắn quan hệ giữa hai nước. Theo bà Payne, Canberra sẽ hợp tác với Paris để thúc đẩy quan hệ song phương, dù thừa nhận điều này sẽ cần thời gian và đang giải quyết những vấn đề sau vụ hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm.

Pháp coi quan hệ đối tác với Australia từ năm 2016 là nền tảng của chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Do đó, giới chức nước này đã phản ứng khá gay gắt, cho rằng Australia đã "bội tín" khi không đưa ra bất cứ dấu hiệu nào dù bắt đầu lên kế hoạch cho việc thay đổi thỏa thuận từ 18 tháng trước, đồng thời triệu hồi đại sứ về nước.

Australia đã lấy làm tiếc về hành động của Pháp, đồng thời khẳng định coi trọng quan hệ với Pháp và muốn tiếp tục hợp tác với Paris về các vấn đề bao gồm cả Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Giới phân tích cho rằng sự giận dữ của Pháp không chỉ xuất phát từ việc mất hợp đồng tàu ngầm, mà còn do sự tan vỡ của một liên minh với Australia - mà nước này coi là nền tảng trong chiến lược của nước này tại  khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Văn Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.