Pháp triệu tập hội nghị khẩn cấp của châu Âu vào ngày 17/2

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris vào ngày 17/2 nhằm thảo luận về an ninh khu vực.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 16/2 cho biết Tổng thống Pháp đã mời các quốc gia châu Âu quan trọng tham dự cuộc họp tại thủ đô nước Pháp. Ông nhấn mạnh rằng những cuộc thảo luận như vậy diễn ra thường xuyên và không nên bị biến thành sự kiện quá kịch tính.

Tuy nhiên, ông Barrot không tiết lộ danh sách cụ thể các nhà lãnh đạo được mời hay nội dung chi tiết của hội nghị. Hiện chưa rõ đây sẽ là cuộc họp của toàn bộ lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hay chỉ có một nhóm các quốc gia trọng yếu tham gia. Đức, Italy, Anh, Ba Lan và Đan Mạch được cho là nằm trong danh sách khách mời.

Thủ tướng Anh Keir Starmer xác nhận ông có kế hoạch tham gia hội nghị và cho rằng châu Âu đang đứng trước thời điểm có một không hai đối với an ninh quốc gia. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết tại Hội nghị An ninh Munich rằng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ tới Paris để tham gia cuộc họp này.

Ông Sikorski dự đoán chủ đề thảo luận chính của hội nghị sẽ xoay quanh những thách thức do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra đối với châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh tại Paris diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng khởi động đàm phán hòa bình liên quan đến cuộc xung đột kéo dài đã 3 năm tại Ukraine. Phía Mỹ đã đề xuất tổ chức một cuộc họp trực tiếp tại Saudi Arabia, nhưng EU không được mời tham gia, trong khi phía Ukraine cũng chưa nhận được thông tin nào về cuộc đàm phán này.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ gặp ông Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump về Ukraine và Nga, vào ngày 17/2 tại Brussels.

Trước diễn biến này, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh: "Châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi chúng ta hợp tác với Mỹ để đảm bảo tương lai của Ukraine và đối phó với mối đe dọa từ Nga".

Hội nghị khẩn cấp tại Paris có thể sẽ giúp các nước châu Âu đưa ra chiến lược chung nhằm đối phó với những thay đổi trong chính sách của Mỹ cũng như củng cố lập trường trong vấn đề Ukraine.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Politico)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.