Pháp triệu tập đại sứ Trung Quốc vì lăng mạ nhà nghiên cứu

Pháp đã triệu tập đại sứ Trung Quốc ngày 23/3 để trao đối về những đe dọa và xúc phạm nhà nghiên cứu Pháp.
Chú thích ảnh
Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu Shaye. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Pháp cho biết thông tin trên.

Trong thời gian gần đây, Đại sứ quán Trung Quốc và chuyên gia Antoine Bondaz tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược trụ sở tại Paris đã có tranh cãi qua lại trên mạng xã hội Twitter. Đại sứ quán Trung Quốc  dùng những từ ngữ “linh cẩu điên cuồng” và “kẻ ác nhỏ bé” để miêu tả chuyên gia Antoine Bondaz.

Quan chức ngoại giao giấu tên đánh giá với Reuters rằng hành vi của đại sứ Trung Quốc Lu Shaye đã hình thành chướng ngại trong cải thiện quan hệ giữa Bắc Kinh và Paris.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Pháp đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu Shaye về những bài đăng trên mạng xã hội Twitter của cơ quan này chỉ trích cách xử lý dịch COVID-19 của phương Tây.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/3, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Canada đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số quan chức Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc liền đáp trả bằng việc trừng phạt một số công dân châu Âu như nghị sĩ Pháp tại nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.