Pháp triển khai binh sĩ và xe tăng cách biên giới Nga 140km

Đơn vị quân đội Pháp sẽ được điều đến Estonia, tại địa điểm chỉ cách biên giới Nga 140 km.
Chú thích ảnh
Hai binh sĩ thuộc quân đội Pháp. Ảnh: AP
Việc triển khai nằm trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thời điểm khối quân sự này tăng cường hiện diện tại các quốc gia Baltic và Ba Lan. Nga từ lâu đã lên tiếng không hài lòng với việc NATO hoạt động gần biên giới của nước này.
Hãng Sputnik (Nga) cho biết một đơn vị quân đội Pháp và binh đoàn lê dương với tổng số 300 binh sĩ dự kiến đến thị trấn Tapa ở Estonia – nơi chỉ cách biên giới với Nga 140 km, vào tuần cuối tháng 4. Ngoài ra, Pháp còn điều động 5 xe tăng Leclerc và 20 xe chiến đấu bộ binh đến Tapa. Pháp sẽ chuyển những phương tiện này đến Estonia bằng đường sắt.
Đại sứ quán Pháp tại Tallinn đã cho biết thông tin trên. Theo đó, binh sĩ Pháp sẽ ở lại Estonia cho đến cuối tháng 8. Động thái này của quân đội Pháp nằm trong chiến dịch FRA-EFP LYNX nhằm đẩy mạnh sự hiện của NATO trong khu vực. 
Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng quân đội Pháp xuất hiện tại Estonia. Năm 2017, quân đội Pháp cũng đến Tapa trong 10 tháng. Năm 2018, lực lượng Không quân Pháp đã tuần tra không phận Estonia theo khuôn khổ nhiệm vụ an ninh trên không của NATO.
Điện Kremlin từng khẳng định rằng Nga không đe dọa bất cứ quốc gia nào nhưng sẽ chú ý tới các hoạt động nguy hiểm tiềm tàng.
Từ năm 2014, NATO đã tăng cường hiện diện gần biên giới với Nga, triển khai các máy bay trinh sát và thiết bị bay không người lái, tổ chức tập trận…
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.