Pháp tìm cách thắt chặt quan hệ với châu Á sau khi bị AUKUS qua mặt

Pháp tìm cách tăng cường quan hệ với châu Á sau khi đánh mất quan hệ đối tác ưu tiên với Australia liên quan đến việc Mỹ, Anh, Australia thành lập liên minh an ninh ba bên (AUKUS).
Chú thích ảnh
Tàu ngầm hạt nhân lớp Collins của Hải quân Hoàng gia Australia. Ảnh: EPA

Đại sứ Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Christophe Penot ngày 7/12 cho biết việc bị loại ra khỏi liên minh AUKUS tạo cho Pháp có thêm động lực để mở rộng can dự với các nước ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Pháp thực trên thực tế đã mở rộng hợp tác với một số nước như Nhật Bản, Ấn Độ trước khi AUKUS ra đời.

“Thực tế, việc mất đi quan hệ đối tác ưu tiên với Australia đã thôi thúc chúng tôi tăng cường hợp tác nhiều hơn, nhưng quả thực Pháp đã làm trước đó rồi. Mục đích là mở rộng can dự với Ấn Độ, với Nhật Bản”, ông Christophe Penot phát biểu trước báo giới ở Singpore. Đại sứ Pháp đang có chuyến công du khu vực, để tham vấn song phương với các đối tác ngay trước thời điểm Pháp đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ tháng 1 tới.

Ông Penot cũng lưu ý rằng Pháp đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Singapore, Indonesia và Việt Nam, đang mở rộng, làm sâu sắc hợp tác với Malaysia, Hàn Quốc và New Zealand. Đây là những nhân tố quan trọng, giúp hỗ trợ can dự của Pháp tại khu vực.

Việc Australia gia nhập AUKUS và hủy hợp đồng đóng mới tàu ngầm trị giá hàng chục tỉ USD ký với Pháp đã khiến Paris nổi giận. Ông Penot mô tả hành động này là “vụng về”, cho rằng nói dễ tạo ra ấn tượng có bất đồng trong liên minh giữa các nước phương Tây.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMP)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.