Pháp tiếp tục điều tàu sân bay tham gia oanh kích IS

Các máy bay chiến đấu của Pháp đã xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle để tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở thành phố Mossul, miền bắc Iraq.
Pháp tiếp tục điều tàu sân bay tham gia oanh kích IS ảnh 1

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Charles de Gaulle tại cảng Zayed, Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: EPA/TTXVN

Giới chức Pháp ngày 30/9 thông báo thông tin trên. Theo đó, ngay trong đợt đầu tiên đã có 8 máy bay chiến đấu đa năng Rafale xuất kích từ tàu Charles de Gaulle đang có mặt tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Đây là lần thứ 3, tàu sân bay này tham gia chiến dịch quân sự chống IS do Mỹ cầm đầu kể từ tháng 2/2015.Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Pháp này mang theo 24 máy bay chiến đấu Rafale, 2 máy bay cảnh báo sớm Hawkeye và 4 trực thăng đã rời cảng Toulon, miền nam nước Pháp ngày 20/9.Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết đợt nhiệm vụ lần này của của tàu sân bay Charles de Gaulle diễn ra trong 1 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 9, và sau đó sẽ nghỉ để bảo dưỡng kỹ thuật trong 18 tháng kể từ đầu năm 2017.Trong một diễn biến khác, Đài phát thanh RTL của Pháp đưa tin nhà chức trách nước này đã quyết định tăng cường lực lượng bảo vệ Điện Elysée - dinh thự của Tổng thống Pháp sau khi xuất hiện thông tin về mối đe dọa khủng bố.Theo quyết định này, lực lượng cảnh sát tuần tra và cảnh sát bảo vệ sẽ được tăng cường quân số và trang bị các loại súng dành cho quân đội.Trước đó, các cơ quan tình báo Pháp thông báo về nguy cơ cao xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhắm vào Điện Elysée, trong đó không loại trừ các cuộc đánh bom liều chết.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.