Pháp thúc đẩy sáng kiến của Liên hợp quốc về Libya

Tổng thống Emmanuel Macron muốn gặp Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu chính quyền miền Đông Libya và Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA), để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 14/5 trước các nghị sĩ Pháp, ngày 14/5, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nêu rõ tình hình tại Libya hiện nay là hết sức đáng lo ngại vì lộ trình do Liên hợp quốc (LHQ) đề xuất với cả chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận và chính quyền miền Đông đã thất bại. Vì vậy, Tổng thống Pháp muốn gặp cả hai nhà lãnh đạo để thúc đẩy sáng kiến của LHQ.

Trước đó, vào ngày 8/5, Phủ Tổng thống Pháp thông báo Tổng thống Macron đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) tại Libya sau cuộc hội đàm cùng ngày với Thủ tướng GNA Fayez al-Sarraj. Ông Macron đã khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột tại Libya, đồng thời kêu gọi các phái Libya ngừng bắn vô điều kiện.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu hụt thuốc men, vật tư y tế của các trung tâm y tế và bệnh viện tại Lybia, trong tuần này, các trang thiết bị vật tư y tế cũng như thuốc sẽ được chuyển tới cho hơn 40 trung tâm y tế tại phía Đông, Tây và Nam Libya.

WHO đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ các nước Đức, Italy, Văn phòng Hỗ trợ khắc phục thảm họa nước ngoài của Mỹ cũng như Quỹ Ứng phó khẩn cấp của LHQ.    

Các cơ quan cứu trợ tại Libya đã kêu gọi LHQ thông qua một nghị cứu hỗ trợ những người dân mắc kẹt trong các cuộc giao tranh tại thủ đô Tripoli, nơi hiện có khoảng 66.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và đã có ít nhất 454 người thiệt mạng kể từ đầu tháng 4 vừa qua.

Một nhóm các tổ chức cứu trợ nhân đạo do Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) điều phối hoạt động đã công bố báo cáo mới nhất về người di cư và người tha hương do mất nhà cửa cho biết hiện vẫn còn khoảng 3.000 người di cư đang mắc kẹt trong các trung tâm tạm giữ gần khu vực giao tranh vũ trang.

Trong khi đó, việc sử dụng các loại vũ khí hạng trung và nặng trong khu vực đông dân đang trở nên không thể kiểm soát. Theo báo cáo, Hội đồng Bảo an LHQ nên thông qua một nghị quyết keo gọi bảo vệ dân thường và yêu cầu các bên giao tranh giải trình về các vi phạm nghiêm trọng đối với luật nhân quyền và luật pháp quốc tế tại Libya.

Từ đầu tháng 4 vừa qua, Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) trung thành với của Tướng Haftar, người đứng đầu chính quyền miền Đông, đã phát động chiến dịch quân sự nhằm đánh chiếm thủ đô Tripoli.

Tại Libya đang tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng. LNA của Tướng Khalifa Hafta ủng hộ chính quyền ở miền Đông, trong khi GNA được quốc tế công nhận hoạt động ở thủ đô Tripoli và được các nhóm dân quân hậu thuẫn.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.