Pháp thất thu 400 triệu euro/năm vì lậu vé

Cuộc khủng hoảng kinh tế và giá vé quá cao đã khiến nạn trốn lậu vé trên các phương tiện giao thông công cộng tại Pháp gia tăng. Chỉ riêng ngành đường sắt Pháp đã thất thu khoảng 400 triệu euro/năm do trốn lậu vé.

Cuộc khủng hoảng kinh tế và giá vé quá cao đã khiến nạn trốn lậu vé trên các phương tiện giao thông công cộng tại Pháp gia tăng. Chỉ riêng ngành đường sắt Pháp đã thất thu khoảng 400 triệu euro/năm do trốn lậu vé.

Pháp thất thu 400 triệu euro/năm vì lậu vé ảnh 1

Tàu điện ngầm là một trong các phương tiện giao thông công cộng tại Paris. Ảnh Internet


Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) cho biết đa số các vụ vi phạm là không có vé, không dập vé trước khi lên tàu hoặc dùng vé giảm giá không đúng đối tượng.


Tình trạng trốn vé cũng rất nghiêm trọng trên hệ thống giao thông công cộng ở thủ đô Paris, như tàu điện ngầm (métro), tàu điện, xe bus.. với khoảng 5% số hành khách vi phạm. Các vụ trốn vé trên tàu điện và xe bus cao gấp đôi so với tỷ lệ trên tàu điện ngầm và hệ thống tàu liên vùng (RER).


TTG

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.