Pháp tăng hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng điện

Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) vừa công bố hàng loạt ưu đãi mới nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển sang sử dụng điện thay cho dầu mỏ và khí đốt. Các biện pháp này nằm trong chiến lược của Chính phủ Pháp nhằm thúc đẩy điện khí hóa và giảm phát thải carbon.

651.jpg
Nhà máy điện ở Saint-Avold, miền đông nước Pháp. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, EDF cho biết Pháp sở hữu nguồn điện dồi dào, giá cạnh tranh và phát thải thấp, vì vậy việc đẩy mạnh sử dụng điện được xem là giải pháp quan trọng nhằm tăng tính tự chủ về năng lượng. Trước đó, tập đoàn đã dành 240 triệu euro (tương đương 273 triệu USD) để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này và nay tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình mới.

Một trong những ưu đãi đáng chú ý là gói “Zen estivale”, áp dụng từ tháng 4 đến tháng 10. Trong khung giờ từ 11h đến 18h, giá điện giảm xuống còn 10 cent/kWh nhằm khuyến khích người dân sử dụng điện vào ban ngày, đặc biệt cho điều hòa nhiệt độ và các thiết bị tiêu thụ nhiều điện. EDF đồng thời duy trì mức giá ưu đãi ban đêm đối với việc sạc xe điện. Ngoài ra, từ ngày 22/6, khách hàng đăng ký hợp đồng điện theo giá thị trường sẽ được tặng 100 euro. Theo EDF, mức giá này thấp hơn khoảng 9–10% so với biểu giá điện thông thường.

Đối với các hộ gia đình, EDF tiếp tục hỗ trợ lắp đặt máy bơm nhiệt và cải thiện khả năng cách nhiệt nhà ở. Một số gói hỗ trợ có thể bao gồm thiết bị miễn phí trị giá tới 2.000 euro hoặc thêm 1.000 euro cho việc thay thế hệ thống sưởi bằng khí đốt.

Trong lĩnh vực giao thông, EDF hỗ trợ lắp đặt trạm sạc xe điện tại chung cư để thúc đẩy sử dụng ô tô điện. Đối với doanh nghiệp và ngành công nghiệp, tập đoàn cũng đưa ra các gói giá điện ưu đãi, hỗ trợ tài chính và đầu tư thêm 30 triệu euro cho các giải pháp điện khí hóa sản xuất.

Thông qua các biện pháp này, EDF và Chính phủ Pháp kỳ vọng sẽ giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch nhập khẩu, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Đào Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.